Xóm trọ công nhân rộn ràng vui tết

Bữa cơm tân niên của lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM và công nhân ngay khu nhà trọ đã giúp nhiều gia đình công nhân xa quê thấy ấm lòng khi phải đón xuân xa nhà.
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chúc mừng năm mới và dùng bữa cơm tân niên cùng công nhân tại khu trọ tại quận Gò Vấp

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chúc mừng năm mới và dùng bữa cơm tân niên cùng công nhân tại khu trọ tại quận Gò Vấp

Ngày 23-1 (mùng 2 Tết Nguyên đán), tại khu nhà trọ 111/18 Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp (TPHCM), LĐLĐ TPHCM tổ chức buổi họp mặt tân niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đã chúc tết và cùng ăn bữa cơm tân niên cùng 24 gia đình công nhân tại khu trọ, không có điều kiện về quê đón tết. Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cũng đến từng bàn, ân cần thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến gia đình công nhân lao động. Ngoài cùng lãnh đạo LĐLĐ TPHCM dùng bữa cơm đầu năm, gia đình công nhân tham gia tiệc tân niên cũng được tặng quà và lì xì mừng tuổi con của công nhân.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy lì xì con của công nhân tại khu nhà trọ

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy lì xì con của công nhân tại khu nhà trọ

Bà Trần Thị Diệu Thúy cũng gửi lời chúc mừng năm mới, chúc khỏe mạnh, bình an đến các gia đình công nhân.

Cùng ngày, LĐLĐ TPHCM phối hợp LĐLĐ quận 12 tổ chức họp mặt vui tết cùng 45 gia đình công nhân ở trọ, không có điều kiện về quê tại phường Thạnh Lộc (quận 12). Ngoài dùng bữa cơm thân mật ngày đầu năm cùng gia đình công nhân, LĐLĐ TPHCM cũng tặng quà và lì xì mừng tuổi gia đình công nhân.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Lê Thị Kim Thúy gửi lời chúc các gia đình công nhân năm mới vui tươi, lành mạnh, luôn tràn đầy tiếng cười. Đồng thời, mong muốn công nhân ở trọ luôn giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh chung và tham gia các hoạt động tập thể tại khu trọ.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đến khu nhà trọ chúc mừng năm mới gia đình công nhân

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đến khu nhà trọ chúc mừng năm mới gia đình công nhân

Nhân dịp tết Quý Mão 2023, chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” cấp thành phố đã chăm lo cho 10.000 hộ gia đình. Ngoài ra, LĐLĐ TPHCM cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” gắn với cùng các hoạt động văn nghệ Mừng Xuân - Mừng Đảng, trao tặng quà đến đoàn viên, người lao động các công đoàn cơ sở.

Riêng tại Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” được tổ chức với các hình thức phong phú như: họp mặt tất niên, bữa cơm thân mật, khen thưởng đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có thành tích tốt trong công tác, tổ chức bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị…

Các cấp công đoàn tổ chức hội thi làm cành mai, cành đào ngày tết đã tạo không khí vui tươi trong người lao động

Các cấp công đoàn tổ chức hội thi làm cành mai, cành đào ngày tết đã tạo không khí vui tươi trong người lao động

Bên cạnh đó, nhiều công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế như đến tận các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, kết hợp tổ chức họp mặt công nhân lao động ở lại TPHCM; tổ chức các hội thi gói bánh chưng, bánh tét, nấu các món ăn truyền thống của dân tộc trong không khí sôi nổi, hào hứng đã góp phần giúp cho các gia đình công nhân xa quê có thêm một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình như đón xuân tại quê nhà.

Tin cùng chuyên mục