Chăm lo tết cho 200 công nhân, người lao động khó khăn

Chiều 16-1, tại Hội trường Sở VH-TT TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Công đoàn Viên chức TPHCM cùng Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao 200 phần quà tết cho các gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết đến, xuân về.
Ban tổ chức trao quà tết, hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn. Ảnh: TIỂU TÂN

Ban tổ chức trao quà tết, hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn. Ảnh: TIỂU TÂN

Qua sự vận động của Báo SGGP, ngoài 200 phần quà nhu yếu phẩm do bạn đọc báo đóng góp ủng hộ, Ngân hàng BIDV cũng đã ủng hộ 200 suất tiền mặt (500.000 đồng/suất) tặng các công nhân, người lao động do Công đoàn Viên chức TPHCM giới thiệu.

Theo nhà báo Phạm Trường - Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, sau thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài, cuộc sống của nhiều hộ dân, người lao động khó khăn đã và đang từng bước được cải thiện nhờ sự quan tâm của chính quyền TPHCM cùng các đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân. Tuy nhiên, đời sống của công nhân, người lao động ở các nhà máy, khu công nghiệp, các đơn vị sự nghiệp tại TPHCM vẫn còn vất vả, nhất là trong những ngày năm hết tết đến.

“Chia sẻ và mong muốn góp phần nhỏ để cùng thành phố chăm lo cho người lao động đón tết, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Công Đoàn viên chức TPHCM, BIDV trao các phần quà tết cho các gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trước tết. Thật cảm ơn quý bạn đọc, các đơn vị đã đồng hành trong công tác tổ chức chương trình chăm lo tết để có thể mang một cái tết sẻ chia ấm cúng, trọn vẹn đến họ”, nhà báo Phạm Trường chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Công đoàn kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV TPHCM - đại diện BIDV Việt Nam, chia sẻ, đại dịch Covid-19 đã đi qua nhưng những tác động tiêu cực của dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân, đặc biệt là bộ phận người lao động, công nhân nghèo bị mất việc do dịch bệnh.

“Năm nay, chúng tôi thấy rất ý nghĩa khi đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng dành ưu tiên quan tâm lớn tới nhóm đối tượng công nhân, người lao động nghèo tại khu công nghiệp từng là tâm dịch Covid-19 tại TPHCM. Mong rằng, các món quà tết này sẽ góp phần giúp nhiều hộ gia đình nghèo được đón một cái tết ấm áp nghĩa tình, vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống”, ông Hoàng Vũ nói.

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TPHCM nhận bảng tượng trưng 100 triệu đồng tiền mặt Ngân hàng BIDV ủng hộ người lao động khó khăn đón tết. Ảnh: VIỆT NGA

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TPHCM nhận bảng tượng trưng 100 triệu đồng tiền mặt Ngân hàng BIDV ủng hộ người lao động khó khăn đón tết. Ảnh: VIỆT NGA

Trao quà tết, hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn. Ảnh: VIỆT NGA

Trao quà tết, hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn. Ảnh: VIỆT NGA

Nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, trao quà cho người lao động. Ảnh: TIỂU TÂN

Nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, trao quà cho người lao động. Ảnh: TIỂU TÂN

Chương trình chăm lo tết được Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức thường xuyên, hằng năm. Đây là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên, bạn đọc báo và các đơn vị đồng hành chia sẻ hướng đến các đối tượng yếu thế như bệnh nhân, công nhân, người lao động nghèo… Chương trình năm nay được Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nhiều đợt, dự kiến trao 800 suất quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục