Tạm giữ 2 xe cơ giới san ủi đất rừng trái phép ở Đà Lạt

Ngày 29-11, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, tạm giữ 2 xe cơ giới tham gia san ủi đất lâm nghiệp trái phép tại tiểu khu 157, thuộc phường 4, thành phố Đà Lạt.

Trước đó, sáng ngày 28-11, Hạt kiểm lâm Đà Lạt và lực lượng thuộc UBND phường 4 phát hiện và ngăn chặn 2 xe ủi san gạt đất trái phép. Tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày ông Phạm Gia An (48 tuổi) và Đặng Phước Phụng (38 tuổi, cùng ở TP Đà Lạt) vẫn tiếp tục điều khiển 2 xe múc san ủi đất trái phép.

Xe ủi đất rừng trái phép giữa TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tạm giữ 2 xe cơ giới san ủi đất rừng trái phép ở Đà Lạt ảnh 2 Người dân san ủi đất rừng để cải tạo đất sản xuất nông nghiệp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tạm giữ 2 xe cơ giới san ủi đất rừng trái phép ở Đà Lạt ảnh 3 Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn việc san ủi đất. Tuy nhiên sau khi lực lượng này rút đi, người dân tiếp tục tiến hành san ủi đất rừng trái phép. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành xác minh, lập biên bản tạm giữ đối với những phương tiện tham gia san ủi đất trái phép.
Tạm giữ 2 xe cơ giới san ủi đất rừng trái phép ở Đà Lạt ảnh 4 Hai xe ủi đất trái phép bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Liên quan tới tình trạng phá rừng, san ủi đất trái phép tại tiểu khu 157, thuộc phường 4, TP Đà Lạt, Hạt kiểm lâm Đà Lạt cũng đã có đề nghị Công an TP Đà Lạt vào cuộc để xác minh, điều tra các đối tượng phá rừng có liên quan. Đồng thời cử lực lượng tăng cường mật phục vào ban đêm, ngoài giờ hành chính để ngăn chặn tình trạng rừng thông nội ô liên tục bị người dân phá, lấn chiếm đất rừng để bán. 

Tin cùng chuyên mục