Cần nâng mức xử phạt tài xế uống rượu bia

Đó là ý kiến được đồng tình tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu bia” do Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức ngày 15-11 tại Hà Nội.

(SGGP).- Đó là ý kiến được đồng tình tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu bia” do Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức ngày 15-11 tại Hà Nội.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt, cần nâng mức phạt tiền đối với lái ôtô uống rượu gấp 2,5 lần và lái xe môtô gấp 2 lần hiện nay. Đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng giấy phép lái; tạm giữ phương tiện; bắt buộc học và kiểm tra lại Luật giao thông đường bộ...

Thông tin từ cuộc hội thảo cũng cho biết, có tới 40% vụ tai nạn giao thông có chủ phương tiện uống rượu bia và 11% số người chết khi lưu thông trên đường có liên quan đến đồ uống này. Ở Việt Nam, đã có tới 35 văn bản luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư liên quan đến rượu bia. Nhiều tỉnh, cơ quan trung ương cũng ban hành văn bản nội bộ về hạn chế uống rượu bia, song văn hóa rượu bia ở nhiều địa phương vẫn đang bị lạm dụng.

Các ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng, cần ban hành thêm các quy định về phòng chống lạm dụng bia rượu; tăng thuế rượu bia; cấm quảng cáo, tài trợ; cấm bán rượu cho trẻ; cấm công chức, viên chức uống rượu trong giờ làm; cấm sử dụng rượu, say rượu ở một số nơi công cộng...

B.Quyên

Tin cùng chuyên mục