“Đặt hàng” thanh niên thực hiện các chương trình đột phá

“Đặt hàng” thanh niên thực hiện các chương trình đột phá

(SGGP).- Ngày 19-3, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo TP và cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu với chủ đề: “Chung sức trẻ xây dựng TP anh hùng”. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo đoàn viên thanh niên, công dân trẻ tiêu biểu…

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải gặp gỡ thanh niên TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải gặp gỡ thanh niên TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đa số các ý kiến của đoàn viên thanh niên tập trung xoay quanh các vấn đề phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, cải cách hành chính, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông… Theo đó, mặc dù thời gian qua việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ đã được TP quan tâm, nhiều sinh viên, trí thức trẻ được đưa đi đào tạo ở nước ngoài.

Tuy nhiên, sau khi được đào tạo trở về, tỷ lệ bỏ việc sang lĩnh vực công tác có thu nhập cao vẫn còn nhiều. Nhiều trường hợp không được bố trí công việc phù hợp gây lãng phí chất xám và suy giảm lòng tin, nhiệt huyết của trí thức trẻ.

Thực tế, trong thời gian vừa qua, tổ chức đoàn, hội ở các địa phương đã tham gia làm sạch các tuyến kênh rạch, khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên việc duy trì, giữ gìn sau đó không được người dân thực hiện liên tục nên kết quả vẫn chưa tạo được chuyển biến tích cực.

Trong Năm Thanh niên, Năm Vì trẻ em, đại biểu đề nghị TP cần có sự quan tâm, hỗ trợ, giáo dục cho trẻ em ý thức về bảo vệ môi trường, có kế hoạch chăm lo đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật. Nhu cầu được vay vốn hỗ trợ học tập, hỗ trợ làm kinh tế của thanh niên hiện rất lớn nên rất cần được TP quan tâm.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí Thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải bày tỏ sự tin tưởng vào lớp trẻ và chính thức “đặt hàng” thanh niên trí thức trẻ TP tham gia thực hiện 6 chương trình mang tính đột phá mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Lãnh đạo TP tin tưởng rằng, với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, cách tiếp cận và tư duy mới mẻ cùng với tính xung kích đi đầu của tuổi trẻ, thanh niên, trí thức trẻ sẽ là lực lượng đi đầu trong thực hiện 6 chương trình đột phá của TP, giúp TP thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2010-2015, nhanh chóng đưa TPHCM phát triển xứng tầm là một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Trả lời những vấn đề đại biểu quan tâm, đại diện lãnh đạo Sở LĐTB-XH TP cho biết hiện Trung tâm dự báo nguồn nhân lực của TP đã được thành lập và đi vào hoạt động. Tới đây, trung tâm sẽ tiếp tục gắn kết với các doanh nghiệp và các trường đại học, trường nghề, tăng cường liên kết hợp tác trong hướng nghiệp, đào tạo nghề, khảo sát nhu cầu việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên.

Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo đề nghị trong thời gian tới, Đoàn cần hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt công tác thanh niên ở địa phương để huy động, tập hợp được lực lượng thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Mai Hương

Ngày 19-3, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (BSSC) tổ chức Ngày hội “Cùng bạn khởi nghiệp”. Đến tham gia ngày hội, gần 400 bạn thanh niên, sinh viên được tham gia chương trình tư vấn tín dụng miễn phí của Ngân hàng Đông Á; được lựa chọn và mua sách kinh tế, kỹ năng làm giàu với chương trình giảm giá đặc biệt; được giới thiệu và tìm hiểu thông tin về thủ tục tham gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ…

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM đã tuyên dương 15 gương điển hình thanh niên làm kinh tế gia đình giỏi, có những mô hình dự án tích cực đem lại nhiều lợi ích thiết thực.

Cùng ngày, Quận ủy quận 2 đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS TPHCM. Dịp này, quận ủy quận 2 đã trao 1 tỷ đồng cho Quỹ bảo trợ tài năng trẻ của quận, tặng 47 suất học bổng trị giá 203 triệu đồng cho đoàn viên thanh niên vượt khó và trao 200 triệu đồng vốn khởi sự doanh nghiệp cho 4 dự án của đoàn viên thanh niên trong quận.

T.An - M.Hương

Tin cùng chuyên mục