Thừa Thiên – Huế: Hội đua ghe truyền thống làng chài 300 năm

Sáng nay 28-1, (mùng 6 Tết Nhâm Thìn 2012), hàng ngàn người dân và du khách nô nức đổ về dự Hội đua ghe truyền thống làng An Cư Đông (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).
Thừa Thiên – Huế: Hội đua ghe truyền thống làng chài 300 năm

(SGGPO). - Sáng nay 28-1, (mùng 6 Tết Nhâm Thìn 2012), hàng ngàn người dân và du khách nô nức đổ về dự Hội đua ghe truyền thống làng An Cư Đông (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Hội đua diễn ra 3 vòng từ đầm Lập An hướng ra vịnh Lăng Cô – Vịnh biển đã được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. 5 đội ghe vào hội tranh tài giải cầu mùa và giải chính thức.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng hoa chúc mừng vị khách đầu tiên đến cảng Chân Mây dịp Tết Nhâm Thìn 2012

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng hoa chúc mừng vị khách đầu tiên đến cảng Chân Mây dịp Tết Nhâm Thìn 2012

Ông Trần Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, làng An Cư Đông có lịch sử hình thành trên 300 năm, người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng và khai thác hải sản. Hội đua ghe truyền thống là sự kiện đầu năm rất quan trọng của làng chài từ bao đời nay và được tổ chức định kỳ vào ngày mùng 6 Tết hàng năm. Việc duy trì Hội đua ghe không những đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của bà con ngư dân, mà còn làm phong phú thêm các loại hình văn hoá cổ truyền, góp phần thu hút khách du lịch.

Sáng cùng ngày, Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết,từ mùng 2 Tết cho đến rằm tháng Giêng, Thừa Thiên – Huế tổ chức hàng loạt lễ hội như: lễ hội đu tiên ở Quảng Điền và thị trấn Sịa, xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền); lễ hội đua ghe truyền thống và hội vật làng Thủ Lễ, thị trấn Sịa; hội vật làng Sình (huyện Phú Vang); lễ hội đền Huyền Trân ở phường An Tây, thành phố Huế…

Các huyện, thị xã và thành phố Huế đều tổ chức điểm vui xuân và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, như thi đấu Cờ tướng - Cờ người, bài chòi, chọi gà tại Công viên Thương Bạc (Huế). Đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của Năm du lịch quốc gia khu vực Bắc Trung bộ 2012 do Thừa Thiên - Huế đăng cai, tổ chức.

Cũng theo Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên – Huế, lượng khách du lịch nước ngoài đến Huế dịp Tết Nhâm Thìn 2012 ước khoảng hơn 40.000 người, tăng hơn mọi năm khoảng 10.000 người, trong đó có rất nhiều du khách đến từ các nước châu Âu, Nhật Bản, Thái Lan...

Các đội đua tranh tài tại Hội đua ghe truyền thống làng An Cư Đông

Các đội đua tranh tài tại Hội đua ghe truyền thống làng An Cư Đông

Từ mồng 1 đến mồng 3 Tết, tất cả các điểm di tích thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế đều mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan.

Ngày 24-1 (ngày mùng 2 Tết), tàu du lịch Superstar Aquarius đã cập cảng Chân Mây. Đây là tàu du lịch đầu tiên “xông đất” tại tỉnh Thừa Thiên - Huế với 1.449 khách và thuyền viên đã lên bờ tham quan di tích Huế. Tàu Superstar Aquarius quốc tịch Bahamas, là tàu du lịch sang trọng, trên tàu có đầy đủ các dịch vụ cao cấp, từ mua sắm, ăn uống, thể thao, casino, giải trí... Đây là chuyến tàu thứ ba cập cảng Chân Mây kể từ đầu năm 2012.

Theo kế hoạch, năm 2012, cảng biển Chân Mây sẽ đón ít nhất 47 tàu du lịch, với 92.202 khách và thủy thủ đoàn. Riêng trong tháng 3-2012 sẽ đón 15 chuyến, trong đó có tàu Queen Elizabeth quốc tịch Anh với 3.000 khách và thuyền viên.


Văn Thắng

Tranh tài trên sới vật

Tranh tài trên sới vật

Tin cùng chuyên mục