Gần 13 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân miền Trung bám biển

(SGGP).– Sáng 20-10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng ngư lưới cụ trị giá 13 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân 7 tỉnh miền Trung theo chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” vì ngư dân Hoàng Sa - Trường Sa.

Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) được tặng tàu cá công suất 550 CV trị giá 3 tỷ đồng, 72 ngư dân được nhận ngư lưới cụ phục vụ đánh bắt thủy hải sản hiệu quả. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng trao tặng Nghiệp đoàn nghề cá xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa một bộ thiết bị trạm bờ, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố có ngư dân đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa tập hợp, nghiên cứu để thông qua nghiệp đoàn cơ sở, chính quyền địa phương, đưa số tiền đến tận tay người dân.

Tính đến thời điểm này, số tiền quyên góp cho chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” đã lên tới 31,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này hỗ trợ bà con ngư dân đóng tàu, mua ngư cụ, xây nhà, tặng sổ tiết kiệm, tặng học bổng cho con ngư dân nghèo, trợ cấp các gia đình ngư dân bị thiệt mạng khi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa có điều kiện tiếp tục ra khơi bám biển…

Cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản về việc phê duyệt dự án xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp bến cá Cầu Hai với tổng mức đầu tư 58,7 tỷ đồng, quy mô thiết kế cho khoảng 420 tàu cá có công suất 35CV đến 200CV neo đậu tránh trú bão an toàn. Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư.

H.Minh - V.Thắng

Tin cùng chuyên mục