Tố cáo đúng, bị chuyển công tác

Chiều 25-11, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Chủ tịch UBND xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) chủ trì cuộc họp triển khai quyết định của Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời điều động ông Nguyễn Thanh Bình, công chức tài chính - kế toán (còn gọi là Bình “tài chính”) sang làm công chức văn hóa - xã hội của UBND xã Phong Lạc.

Chiều 25-11, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Chủ tịch UBND xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) chủ trì cuộc họp triển khai quyết định của Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời điều động ông Nguyễn Thanh Bình, công chức tài chính - kế toán (còn gọi là Bình “tài chính”) sang làm công chức văn hóa - xã hội của UBND xã Phong Lạc.

Cùng ngày, nguồn tin từ Huyện ủy Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, Ban Thường vụ huyện này vừa thay đổi hình thức kỷ luật khai trừ đảng bằng hình thức cảnh cáo đảng đối với ông Bình “tài chính”.

Ông Bình “tài chính” nhiều năm liền tố giác ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Lạc (gọi là Bình “ủy ban”) tiêu cực trong sử dụng ngân sách, các công trình xây dựng giao thông nông thôn tại xã Phong Lạc với số tiền hàng trăm triệu đồng. Cơ quan chức năng huyện Trần Văn Thời vào cuộc xác minh, kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Sau đó, ông Bình “ủy ban” bị cảnh cáo mặt đảng, rút về huyện nhưng được hưởng chế độ lương, phụ cấp tại UBND xã Phong Lạc. Còn ông Bình “tài chính” bị khai trừ khỏi đảng vì nhiều nguyên do trong đó có việc ông tố cáo, khiếu nại đúng nhưng vượt cấp. Sau khi bị khai trừ đảng, ông Bình “tài chính” tiếp tục khiếu nại đến Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Văn Thời.

Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Văn Thời xác định tố cáo, kiến nghị của ông Bình “tài chính” có nội dung đúng, giúp cho tổ chức đảng xử lý kịp thời đối với tập thể và cá nhân có vi phạm nên thay đổi hình thức kỷ luật.

XUÂN HẠ

Tin cùng chuyên mục