Chậm thực hiện cải thiện lương giáo viên - Thiếu sót của cơ quan quản lý

(SGGP).– Trước tình trạng ngành giáo dục chậm trễ trong việc thực hiện chính sách cải thiện lương cho giáo viên mầm non ngoài biên chế cũng như trợ cấp cho trẻ 3, 4 tuổi vùng khó khăn như đã hứa trước Quốc hội (dù Chính phủ đã có quyết định thực hiện), vừa qua nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã liên tiếp gửi 2 thư ngỏ cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Theo ông Tuấn, ngày 26-10-2011 (thời điểm sau buổi giải trình của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tại Quốc hội về vấn đề này chẵn 14 tháng), Thủ tướng đã có Quyết định 60/2011/QĐ-TTg về nội dung trợ cấp cho trẻ 3, 4 tuổi vùng khó khăn và giáo viên mầm non ngoài biên chế (hợp đồng lao động) được hưởng chế độ trả lương và bảo hiểm cùng các chính sách khác giống như giáo viên mầm non có cùng trình độ đào tạo trong biên chế (Quyết định 60 có hiệu lực từ 15-12-2011). Tuy nhiên, cho đến nay Bộ GD-ĐT và các bộ ngành liên quan vẫn chưa ban hành thông tư liên tịch để thực hiện quyết định này của Thủ tướng, khiến hàng trăm ngàn bé mầm non 3, 4 tuổi và hơn 100.000 giáo viên mầm non diện hợp đồng lao động vẫn sống trong khó khăn.

Sau khi ông Tuấn liên tiếp gửi thư ngỏ cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chiều tối qua 11-3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã có công văn phản hồi gửi nhà báo Trần Đăng Tuấn về việc này.

Công văn của Bộ GD-ĐT nêu rõ Bộ GD-ĐT đã nhận được thư ngỏ của ông đề cập tới việc thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 chậm được ban hành. Bộ GD-ĐT thông tin thêm “thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là thông tư liên tịch của 3 bộ: Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Sau quá trình chuẩn bị văn bản dự thảo, ngày 17-12-2012, Bộ GD-ĐT đã có công văn số 8639/BGDĐT-GDMN kèm dự thảo thông tư gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ để thống nhất nội dung văn bản theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. “Đúng như ông đã nhận xét, sau hơn 1 năm, kể từ khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch vẫn chưa được ban hành là sự chậm trễ và thiếu sót của cơ quan quản lý”, Bộ GD-ĐT thừa nhận.

Bộ này cho rằng, thư ngỏ của ông được các phương tiện thông tin đã góp phần thúc đẩy các bộ ngành khẩn trương khắc phục sự chậm trễ này. Ngày 1-3-2013, Bộ GD-ĐT và các bộ Tài chính, Nội vụ đã thống nhất được nội dung văn bản để ký. Ngày 4-3-2013, Bộ GD-ĐT đã ký thông tư. Ngày 8-3-2013, Bộ Tài chính đã ký và hôm qua, 11-3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký. Như vậy, sau hơn 1 năm có quyết định của Thủ tướng, nhờ sự lên tiếng của nhà báo, các bộ mới thúc đẩy việc ký kết thông tư này.

L.Nguyên

Tin cùng chuyên mục