Xử lý sai phạm trong xây dựng - Cần quyết liệt hơn

Trong vụ hàng ngàn căn nhà xây dựng trái phép tại các xã ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn và quận Gò Vấp mà báo chí phản ánh, đến nay mới chỉ có 7 cán bộ lãnh đạo xã của huyện Bình Chánh bị thi hành kỷ luật với mức cao nhất là cảnh cáo. Dư luận đang đặt câu hỏi, mức xử lý kỷ luật trên đã thỏa đáng chưa và tại sao những cán bộ khác liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý vẫn không bị xem xét, xử lý?
Xử lý sai phạm trong xây dựng - Cần quyết liệt hơn

Trong vụ hàng ngàn căn nhà xây dựng trái phép tại các xã ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn và quận Gò Vấp mà báo chí phản ánh, đến nay mới chỉ có 7 cán bộ lãnh đạo xã của huyện Bình Chánh bị thi hành kỷ luật với mức cao nhất là cảnh cáo. Dư luận đang đặt câu hỏi, mức xử lý kỷ luật trên đã thỏa đáng chưa và tại sao những cán bộ khác liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý vẫn không bị xem xét, xử lý?

Theo UBND huyện Bình Chánh, trên địa bàn 4 xã gồm: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên và Bình Hưng đã phát hiện và xử lý gần 700 trường hợp xây dựng không phép được xác định ở thời điểm từ ngày 15-5 đến 20-6. Xã Bình Hưng có số trường hợp vi phạm thấp nhất là 64 căn. Sau khi số liệu trên được công bố, người dân đã chỉ ra ở các địa bàn của xã này có hơn 10.000 căn nhà xây dựng không phép ở nhiều thời điểm khác nhau, trong đó có nhiều căn được “hóa phép” lùi trước ngày 15-5 để né xử lý. Thế nhưng, việc kiểm điểm cá nhân sai phạm đến nay chỉ có Chủ tịch UBND xã Trần Văn Cần và Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng phụ trách quản lý đô thị Nguyễn Hữu Thanh Tâm là bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Còn hàng loạt cán bộ liên quan khác từ xã tới các ấp, tổ nhân dân thì chưa có trường hợp nào bị kỷ luật.

5 căn nhà xây dựng trái phép tại ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) bị xử lý buộc tháo dỡ nhưng sau đó lại được UBND huyện Hóc Môn cấp phép xây dựng trở lại.

5 căn nhà xây dựng trái phép tại ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) bị xử lý buộc tháo dỡ nhưng sau đó lại được UBND huyện Hóc Môn cấp phép xây dựng trở lại.

Tại xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn), cũng trong thời điểm từ 15-5 đến 20-6, trên địa bàn các ấp Đông 1, Tam Đông 2, Trung Đông 2… phát hiện có hàng chục căn nhà xây dựng không phép. Có khu nhà không phép gần 20 căn “mọc” lên ngay đối diện Ban nhân dân ấp Đông 1, nhưng nhiều cán bộ ở đây nói không biết. Khi người dân và báo chí lên tiếng, lãnh đạo xã mới cho người xuống kiểm tra và xác định đúng là không phép. Mặc dù thừa nhận có sai phạm nhưng Đảng ủy và UBND xã không chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan. Không hiểu sao, sau đó những căn nhà không phép này đã được UBND huyện Hóc Môn cấp phép xây dựng, chính thức hợp pháp hóa sai phạm. Cũng tại ấp Đông 1, trước đó người dân đã tố cáo Trưởng ấp Nguyễn Minh Hùng “ăn” 30 triệu đồng để làm ngơ cho một công trình sai phép. Ông này sau đó đã bị Đảng ủy xã Thới Tam Thôn ra quyết định cảnh cáo, nhưng các chức vụ Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, đại biểu HĐND xã thì vẫn còn nguyên.

Tại phường 15 (quận Gò Vấp), chỉ trong thời điểm cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã phát hiện hơn 200 căn nhà xây dựng trái phép ở ấp Doi. UBND quận đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, xử lý những cán bộ từ phường đến khu phố có sai phạm, bao che cho xây dựng trái phép. Trong khi hơn 100 căn nhà xây dựng trái phép tại đây bị cưỡng chế, tháo dỡ, vẫn chưa thấy có cán bộ liên quan nào bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Ông Đoàn Nhật, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, quả quyết: “Quan điểm của lãnh đạo huyện là kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm, không bao che bất cứ ai. Trước mắt, cùng với xử lý cưỡng chế tháo dỡ những căn nhà xây dựng trái phép xảy ra từ ngày 15-5 đến nay, huyện sẽ xem xét trách nhiệm cá nhân từng cán bộ. Sau đó là xem xét xử lý nhà xây dựng trái phép và cán bộ chính quyền sai phạm ở thời điểm từ 15-5 trở về trước, đến 15-5-2009”.

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn, nói mới nhận nhiệm vụ hơn 1 tháng nên không biết gì về những căn nhà xây dựng trái phép trước đó. “Thời gian tới, lãnh đạo xã sẽ thường xuyên đi kiểm tra, nếu phát hiện có nhà xây trái phép là xử lý ngay những cán bộ sai phạm…”, ông Chung khẳng định.

Chỉ khi cấp ủy Đảng và chính quyền tại các địa phương trên thể hiện quyết tâm trong việc xử lý những cán bộ sai phạm bằng các mức kỷ luật nghiêm minh như trong vụ 8 cán bộ nhận lương “khủng” ở 4 doanh nghiệp công ích, người dân mới thật sự tin và hy vọng thời gian tới sẽ hạn chế được tình trạng xây dựng trái phép tràn lan tại một số địa bàn như đã xảy ra thời gian qua.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục