120 phi công tham gia giải dù lượn khám phá đại ngàn

Giải dù lượn khám phá đại ngàn sẽ thu hút 120 phi công trong nước và quốc tế tham gia. Đây là cơ hội để các phi công Việt Nam cọ xát trước khi tham gia các giải quốc tế.

z5251653525237-bcaf7b111b2bad5b025bf86e80b22ddd-3734.jpg
Ông Dương Quang Phục, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngày 15-3, UBND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) tổ chức họp báo "Giải dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy năm 2024".

z5251653468504-e1140bd687345ae2f6157b464cd8f6a7-8711.jpg
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HỮU PHÚC

Đây là hoạt động được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, nhằm tưởng niệm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 995 - Chư Tan Kra. Giải được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 22 đến ngày 24-3), quy tụ 120 phi công trong và ngoài nước tham gia. Giải có 2 hạng mục thi đấu, là hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC.

Trong đó, nội dung dù lượn đường trường XC đã được nâng lên thành giải đấu quốc tế CAT2, góp phần nâng cao uy tín giải, tạo điều kiện cho các phi công Việt Nam cọ xát, tham gia các giải quốc tế.

z5251674156596-462e8e2a1e8b66f11a770bd7d55a5736-8780.jpg
Nhà báo Hoàng Cao Nguyên, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Kon Tum đặt câu hỏi cho ban tổ chức. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Dương Quang Phục, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết, Sa Thầy có nhiều thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động bay dù lượn. Địa phương cũng có nhiều danh lam, thắng cảnh, tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Thông qua hoạt động này, huyện muốn giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, những nét văn hoá đặc sắc đến người dân cả nước biết; đồng thời góp phần kêu gọi thu hút đầu tư đến địa bàn, giúp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân nơi đây.

Tin cùng chuyên mục