14.000 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ được TPHCM phát tới người dân trước ngày 5-9

Với 14.000 tấn gạo, TPHCM hỗ trợ trước cho 1 triệu người lao động khó khăn. Mỗi người được nhận 15kg/tháng.

Chiều 22-8, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, trên cơ sở lượng gạo được Thủ tướng Chính phủ cấp đợt 1 là 14.000 tấn cho TPHCM, trước ngày 5-9, gạo sẽ được giao tới các UBND quận, huyện, TP Thủ Đức để hỗ trợ trước cho 1 triệu người lao động khó khăn. Mỗi người sẽ được nhận 15kg/tháng.

14.000 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ được TPHCM phát tới người dân trước ngày 5-9 ảnh 1 Cán bộ - chiến sĩ phường đội 2 - Ban Chỉ huy quân sự quận 8, TPHCM chuẩn bị các phần quà gồm lương thực thực phẩm của Bộ Tư lệnh TPHCM trao tới người dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Người dân TPHCM nhận gạo hỗ trợ từ chương trình Hạt vàng bưu điện
Gạo hỗ trợ được đưa tới các khu vực cách ly, phong tỏa 

Trong 14.000 tấn gạo này, quận Bình Tân nhận 1.476 tấn, huyện Hóc Môn gần 1.339 tấn, quận 12 gần 1.336 tấn, quận 7 là 1.217 tấn, quận Bình Thạnh hơn 1.193 tấn, TP Thủ Đức là 1.077 tấn, quận Gò Vấp gần 1.006 tấn. Các quận, huyện khác nhận từ 85 – 994 tấn.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, trước mắt, 1 triệu người khó khăn nhất sẽ được nhận gạo trong đợt 1. Sau đó, khi lượng gạo về đủ thì TPHCM cấp tiếp cho số hộ khó khăn còn lại trong những ngày tới. 

14.000 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ được TPHCM phát tới người dân trước ngày 5-9 ảnh 4 Quận đoàn 5 gấp rút chuẩn bị các phần lương thực thực phẩm hỗ trợ người dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục