20% phụ nữ tuổi mãn kinh gặp nhiều vấn đề về xương

Có hơn 1/3 phụ nữ tuổi mãn kinh bị loãng xương. Trong đó, có những trường hợp mất đến 20% khối lượng xương. 
Bác sĩ tư vấn cho các chị em về nội tiết tố nữ tại ngày hội
Bác sĩ tư vấn cho các chị em về nội tiết tố nữ tại ngày hội
Ngoài ra, phụ nữ đến tuổi mãn kinh còn xuất hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm. Vì vậy cần phải chú trọng sức khỏe và bổ sung nội tiết tố nữ.
Tại ngày hội truyền thông “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ - Đủ nội tiết – Đủ hạnh phúc” vừa diễn ra tại Bệnh viện Từ Dũ, theo BS Chuyên khoa II Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc BV Từ Dũ, do những biến đổi trong cơ thể, thời kỳ mãn kinh của phần lớn phụ nữ diễn ra không êm ả. Điều này dẫn tới hàng loạt hậu quả nặng nề, làm gia tăng tỉ lệ bệnh tật, trong đó có đột quỵ, nhồi máu cơ tim, kéo theo một gánh nặng tài chính lớn trong việc điều trị bệnh. Chỉ riêng tại Việt Nam, 20% phụ nữ tuổi mãn kinh có nhiều vấn đề liên quan đến loãng xương.

Bác sĩ Nhi cũng đưa ra khuyến cáo về tình trạng bốc hỏa, vốn cũng gặp trên dưới 40% phụ nữ tiền mãn kinh, đang trong giai đoạn biến chuyển mãn kinh và đã mãn kinh. Bốc hỏa biểu hiện là một cơn nóng ran cả người từ 2-4 phút, kèm toát mồ hôi, đánh trống ngực, sau đó lại lạnh run.

Ngoài ra, các bệnh tim mạch và loãng xương cũng ảnh hưởng rất lớn đến phụ nữ bị thiếu hụt nội tiết 20% khối lượng xương của phụ nữ chỉ mất đi sau mãn kinh và 20% phụ nữ mãn kinh gặp những vấn đề sức khỏe lớn liên quan đến hệ xương khớp.

Về tim mạch, nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch nguy hiểm tăng từ 2-4 lần ở phụ nữ mãn kinh, nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến nhiều hệ quả: đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành…

Theo BS CKII Bùi Thanh Vân, nguyên trưởng khoa Khoa Phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ, tổng hợp từ 3 nghiên cứu trên hàng chục ngàn phụ nữ từ 47,5 đến 49 tuổi ở Việt Nam, có đến 39,9%-89,2% số người gặp phải các rắc rối liên quan đến teo âm đạo, thay đổi môi trường âm đạo, dẫn đến giảm chất lượng trong quan hệ vợ chồng.

Phụ nữ mãn kinh cũng thường xuyên cáu gắt, tâm trạng không ổn định, tâm sinh lý thay đổi dễ mệt mỏi, kiểu “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Đó là do suy giảm nội tiết tố” – BS Vân ví von.

Cũng tại ngày hội truyền thông “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ”, đông đảo chị em đã được tư vấn tại chỗ về những vấn đề liên quan đến u xơ tử cung, các bệnh lý thường gặp khi thiếu hụt estrogen.

Tin cùng chuyên mục