4 ngư dân Bình Định bị nạn trên biển được tàu hàng Hồng Kông cứu vớt

Một tàu hàng Hồng Kông đã cứu vớt 4 ngư dân Bình Định bị nạn do tàu cá bị chìm.

Chiều 20-7, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, 4 ngư dân tỉnh này bị nạn khi đánh bắt ở vùng biển cách TP Nha Trang (Khánh Hòa) 121 hải lý đã được tàu hàng PACIFIC SPIRIT (Hồng Kông) cứu vớt an toàn. 4 ngư dân này lênh đênh trên biển cách tàu cá bị chìm BĐ 91464 TS khoảng 1,2 hải lý.

Trước đó, lúc 9 giờ 13 phút cùng ngày (20-7), tàu cá BĐ 91464 TS (400CV) có 4 thuyền viên, do ông Lê Văn Minh (ở Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu đang hoạt động ở vùng biển cách TP Nha Trang 121 hải lý thì bất ngờ bị phá nước, nguy cơ chìm. Chủ tàu Minh đã liên hệ qua điện thoại vệ tinh đến Chi cục Thủy sản Bình Định nhờ cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Bình Định đã liên hệ các đơn vị cứu nạn, cứu hộ đề nghị hỗ trợ tàu BĐ 91464 TS. Đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, Chi cục Thủy sản tỉnh không liên hệ được với chủ tàu, có khả năng tàu đã chìm thời điểm này.

Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, tàu hàng Hồng Kông PACIFIC SPIRIT đã tiếp cận và cứu vớt 4 thuyền viên lên tàu ở tọa độ 12034’N - 111012’E, cách vị trí tàu bị nạn 1,2 hải lý. Hiện, tàu PACIFIC SPIRIT đang tiếp cận để bàn giao 4 thuyền viên tàu BĐ 91464 TS cho tàu SAR 27-01. 

Quân y đang hỗ trợ 4 ngư dân Bình Thuận

Chi cục Thủy lợi Bình Định cho biết, liên quan đến việc 4 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS (tỉnh Bình Thuận) mất liên lạc nhiều ngày qua đã được tàu cá BĐ 96935 TS do ông Lê Thanh Toàn (xã Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cứu vớt. Đến 9 giờ 50 phút ngày 20-7, tàu cảnh sát biển CSB 7011 đã tiếp cận với tàu BĐ 96935 TS cách vùng biển Tây Nam đảo Phú Quý (Bình Thuận) 158 hải lý để hỗ trợ. Tuy nhiên, do sóng lớn kèm gió to nên tàu cảnh sát biển chưa thể tiếp cận chuyển 4 ngư dân bị nạn để đưa vào bờ cấp cứu được.

Hiện, sức khỏe 4 ngư dân bị nạn khá yếu, trong đó 1 ngư dân sức khỏe rất yếu. Trước mắt, tàu CSB 7011 đã chuyển 1 quân y và 1 chiến sĩ sang tàu BĐ 96935 TS để chăm sóc y tế cho các thuyền viên bị nạn.

4 ngư dân Bình Định bị nạn trên biển được tàu hàng Hồng Kông cứu vớt ảnh 1 Tàu SAR xuất bến trước đó để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đến 10 giờ 45 cùng ngày, tàu BĐ 96935 TS cùng 2 chiến sĩ của tàu CSB 7011 tiếp tục hành trình về Quy Nhơn (Bình Định) để đưa 4 thuyền viên bị nạn về bờ cấp cứu.

Trước đó, tàu cá BTh 97478 TS có 15 thuyền viên, do ông Bùi Văn T. (50 tuổi, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu đánh bắt ở khu vực biển Trường Sa – DK1. Đến chiều 10-7, trên đường về bờ cách TP Phan Thiết khoảng 121 hải lý tàu bị mất liên lạc.

Đến đầu giờ chiều ngày 19-7, tàu cá BĐ 96935 TS phát hiện, cứu vớt 4 ngư dân tàu BTh 97478 TS còn sống sót, đang lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng.

Tin cùng chuyên mục