90 tháng tù giam cho hai kẻ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Ngày 9-9, Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi, trú tại xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, trú tại phố Mai Hắc Đế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về hành vi "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em".
90 tháng tù giam cho hai kẻ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

(SGGPO).- Ngày 9-9, Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi, trú tại xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, trú tại phố Mai Hắc Đế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về hành vi "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em".

Đây là một vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm vì những đứa trẻ bị mua bán trong vụ án này có liên quan tới cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi và bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội).

Hai bị cáo Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang

Theo cáo trạng tại phiên tòa, vào tháng 7-2014, qua đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Long, một người làm từ thiện tại chùa Bồ Đề về việc cháu Cù Nguyên Công (là bé trai mà anh Long nhận làm cha đỡ đầu) bị bán mất, cơ quan công an đã tiến hành điều tra làm rõ. Theo đó, năm 2013, chị Trần Thị Thu Hà (26 tuổi, quê Phú Thọ) sau khi có thai ngoài ý muốn đã sinh một bé trai. Sau đó do sợ gia đình biết, chị Hà đã đem con gửi tại chùa Bồ Đề. Khi đó, sư trụ trì chùa Bồ Đề là Thích Đàm Lan đã hướng dẫn chị Hà gặp Nguyễn Thị Thanh Trang là quản lý nhà trông trẻ ở chùa Bồ Đề, để làm thủ tục tiếp nhận cháu bé. Cũng trong thời gian này, anh Long thường xuyên tới chùa Bồ Để để làm từ thiện nên biết và rất yêu quý bé trai con của chị Hà được nuôi tại đây. Sau đó, anh Long đã xin nhà chùa cho phép được làm cha đỡ đầu cho bé trai này và đặt tên cháu làm Cù Nguyên Công.

Cũng vào thời điểm này, Phạm Thị Nguyệt hay đi lễ tại chủa Bồ Đề nên đã quen biết Trang. Qua đó Nguyệt đã nhờ Trang tìm cho một cháu trai khỏe mạnh ở chùa  để Nguyệt nhận làm con nuôi và hứa sẽ bồi dưỡng tiền cho Trang. Do cần tiền chi tiêu nên Trang đã đồng ý với đề nghị của Nguyệt. Để đưa được cháu Công ra khỏi chùa, Trang đã tới tìm gặp chị Hà ( mẹ ruột cháu Công) và nói là có người chị dâu của  mình muốn nhận cháu bé về làm con nuôi và chị Hà đồng ý cho cháu Công. Sau đó, Trang đã hướng dẫn chị Hà đến chùa Bồ Đề viết đơn xin lại con với mục đích để đưa cháu Cù Nguyên Công ra khỏi chùa. Ngày 1-1-2014, sau khi làm xong thủ tục xong tại chùa Bồ Đề, Nguyệt đã tới nhận cháu Công và đưa cho Trang 35 triệu đồng. Nhận được tiền "bồi dưỡng" của Nguyệt, Trang đã gửi 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Hà, còn 25 triệu đồng Trang chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, Nguyệt đã đem cháu Công về nuôi nhưng quá trình nuôi dưỡng, cháu Công đã bị mắc bệnh sởi và tử vong vào ngày 24-6-2014.

Tại phiên tòa xét xử, anh Vũ Xuân Trường là bố đẻ của cháu Cù Nguyên Công và một số người có liên quan tiếp tục vắng mặt nhưng Hội đồng xét xử  (HĐXX) vẫn quyết định tiếp tục tiến hành phiên tòa. Đáng chú ý, trước vành móng ngựa, cả hai bị cáo Nguyệt và Trang đều thể hiện thái độ quanh co, chối tội, gian xảo khi trả lời các câu hỏi, buộc HĐXX phải nhiều lần công bố bút lục lời khai hai bị cáo để làm rõ các hành vi phạm tội của bị cáo. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, quá trình xét xử, chiều tối cùng ngày, HĐXX đã quyết định tuyên phạt 2 bị cáo: Phạm Thị Nguyệt 48 tháng tù giam và Nguyễn Thị Thanh Trang 42 tháng tù giam. 

NGUYỄN QUỐC

- Hoãn xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

- Xét xử vụ án mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Tin cùng chuyên mục