Ai Cập nêu điều kiện duy trì Hiệp ước hòa bình với Israel

Theo báo The Times of Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, nước này sẽ tuân thủ Hiệp ước hòa bình với Israel với điều kiện hiệp ước này vẫn mang tính "có đi có lại".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry. Ảnh: DAILY NEWS EGYPT
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry. Ảnh: DAILY NEWS EGYPT

Ông Shoukry đưa ra tuyên bố trên nhằm bác bỏ các nguồn tin không chính thức cho rằng Cairo đang xem xét đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Israel được ký kết năm 1979 vì những diễn biến gần đây ở Gaza.

Ngoại trưởng Shoukry nhấn mạnh, Ai Cập đã duy trì Hiệp ước hòa bình với Israel trong 40 năm qua và đây là nền tảng cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập tuyên bố, nước này đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi những người bị giam giữ giữa hai bên và đảm bảo việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Trước đó, một số nguồn tin cho hay, Cairo đã đe dọa đình chỉ Hiệp ước hòa bình nếu Israel mở rộng cuộc tấn công vào TP Rafah ở biên giới với Ai Cập. Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định Cairo bác bỏ mạnh mẽ ý định của Israel tiến hành một chiến dịch quân sự vào Rafah, đồng thời kêu gọi thống nhất tất cả các nỗ lực quốc tế và khu vực để ngăn chặn cuộc tấn công này.

Tin cùng chuyên mục