Theo nội dung luật mới trong công báo chính thức của Chính phủ Ai Cập, các công ty cung cấp dịch vụ đi chung xe phải đăng ký lại giấy phép kinh doanh 5 năm/lần với chi phí 30 triệu bảng Ai Cập (khoảng 1,71 triệu USD), trong khi các lái xe phải trả phí thường niên để duy trì hiệu lực của các loại giấy phép đặc biệt hoạt động trong công ty.
Dự luật cũng yêu cầu Uber và Careem lưu trữ dữ liệu khách hàng trong vòng 180 ngày và chia sẻ cơ sở dữ liệu này với các cơ quan chức năng của nhà nước khi được yêu cầu và trong khuôn khổ pháp luật cho phép.
Động thái này góp phần làm chấm dứt một vụ kiện có thể khiến hai hãng vận tải trên phải ngừng hoạt động tại Ai Cập - một trong những thị trường lớn nhất của họ tại Trung Đông.
Vụ việc xuất phát từ lá đơn của một nhóm lái xe thuộc các hãng taxi truyền thống kiện Uber và Careem vi phạm luật pháp Ai Cập khi sử dụng xe cá nhân vào mục đích thương mại từ nhiều năm qua.
Đối với riêng Uber, Ai Cập là thị trường lớn nhất của hãng này tại Trung Đông khi hãng có khoảng 157.000 lái xe (tính trong năm 2017) và kể từ khi xuất hiện tại Ai Cập vào năm 2014 đến nay, hãng đã thu hút được 4 triệu lượt người sử dụng dịch vụ của mình.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Cà phê Stenophylla - tương lai của ngành cà phê thế giới
-
Đại dịch làm thay đổi ngành công nghiệp dược phẩm
-
Hoãn ra phán quyết vụ rơi máy bay MH17
-
Giá trị tinh thần và đạo đức
-
Đẩy nhanh mục tiêu cắt giảm khí thải toàn cầu
-
Trung Quốc phá đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn
-
Vụ tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích: Phát hiện vệt dầu loang
-
Xuất hiện biến thể nguy hiểm mới của virus SARS-CoV-2 với 3 đột biến tại Ấn Độ
-
Thêm một vụ cảnh sát Mỹ nổ súng bắn chết người da màu
-
Tòa tuyên án cựu cảnh sát Derek Chauvin trong vụ George Floyd 3 tội danh giết người