Ấn Độ đổi mới lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Ấn Độ hiện có 149 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Đến năm 2050, con số này có thể tăng lên 347 triệu người. Để giảm nhẹ nỗi lo về tương lai dân số già, những sản phẩm dịch vụ gắn liền với công nghệ hỗ trợ người cao tuổi đã ra đời tại Ấn Độ.

Hai năm trước, Vandana Gupta (36 tuổi) gia nhập Seniorworld, một công ty công nghệ thời đại. Cô đã tiên phong xây dựng ứng dụng SilverWings, một nền tảng cộng đồng thúc đẩy sự gắn kết xã hội và sức khỏe cho người cao tuổi. Seniorworld phục vụ hơn 500.000 người cao tuổi kể từ năm 2015 với các dịch vụ như điện thoại được thiết kế riêng (Easyfone), hệ thống chiếu sáng hỗ trợ dựa trên cảm biến, báo thức và chuông (Juvo Safety) cũng như cộng đồng Facebook và ứng dụng SilverWings.

Hướng dẫn người cao tuổi Ấn Độ sử dụng thiết bị thông minh

Hướng dẫn người cao tuổi Ấn Độ sử dụng thiết bị thông minh

Một ứng dụng kết nối bạn đồng hành đang được giới thiệu rộng rãi tại Ấn Độ do tính tiện dụng, đó là Goodfellows do Công ty Goodfellows phát triển. Ứng dụng kết nối những người thân trong gia đình với người cao tuổi, hoặc người trẻ có kinh nghiệm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe với người cao tuổi. Nhận thấy tiềm năng phát triển của việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, Poulomi Bhattacharya đã từ bỏ chức vụ giám đốc của một công ty công nghệ giáo dục vào đầu năm 2021 để thành lập SilverGenie, một nền tảng chăm sóc sức khỏe cấp cao.

Thông qua các dịch vụ được cá nhân hóa dành cho sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm khả năng tiếp cận bác sĩ, cố vấn, chuyên gia dinh dưỡng và hướng dẫn viên thể dục, SilverGenie kết nối người cao tuổi với nhân viên chăm sóc sức khỏe. Họ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại nhà với lực lượng lao động được đào tạo lâm sàng. Nền tảng công nghệ có trụ sở tại Delhi này đang giúp đơn giản hóa việc quản lý chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và người chăm sóc khi cung cấp các dịch vụ đa dạng, từ đặt thuốc đến xét nghiệm và tư vấn bác sĩ. Một bước ngoặt mới của SilverGenie là tham gia Chương trình nhóm tăng tốc của Google để đẩy nhanh hướng chuyển đổi dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Ấn Độ.

Arasi Arul, Giám đốc điều hành của 60PlusIndia (một công ty khởi nghiệp về chăm sóc người cao tuổi cung cấp dịch vụ quản lý chăm sóc toàn diện), cho biết, hiện vẫn còn ít nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực như vật lý trị liệu, y tá, người chăm sóc và cố vấn tập trung vào người cao tuổi. Do đó, R&D (nghiên cứu và phát triển) các ứng dụng công nghệ, sản xuất các sản phẩm phục vụ lão khoa như thiết bị kết nối khẩn cấp, thiết bị theo dõi sức khỏe sẽ ngày càng cấp thiết.

Với giới khởi nghiệp công nghệ tại Ấn Độ, phát triển các sản phẩm phục vụ cho người cao tuổi là thị trường tiềm năng. Sẽ có sự bùng nổ sức mua ở phân khúc thị trường chăm sóc sức khỏe do sự xuất hiện ngày càng tăng của nhóm người chuẩn bị nghỉ hưu.

Tin cùng chuyên mục