Đường hoa mai vàng này có gần 1.200 cây với độ tuổi từ 12-15 năm, cao từ 1,5m- 2m nằm trên dải phân cách QL56 thuộc địa bàn hai xã Ngãi Giao và Kim Long.
Trước đó, ngày 31-1, Công ty TNHH Định Châu Đức (đơn vị trồng, chăm sóc) đã thuê khoảng 200 công nhân tuốt lá hàng mai.
Ngoài ra, công ty cũng thuê kỹ thuật viên hàng ngày theo dõi, chăm sóc, tưới liên tục cho mai nở hoa. Đến ngày cận tết, hơn 1.000 cây mai đã bung nở hoa đồng loạt và có thể kéo dài đến mùng 4-5 Tết Bính Ngọ.
Được biết, năm 2017, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) triển khai ý tưởng trồng mai vàng trên dải phân cách với 246 cây.
Sau một thời gian trồng thử nghiệm, địa phương nhận thấy cây mai phát triển tốt, cho ra hoa đều và đẹp đúng dịp tết tạo khung cảnh độc đáo cho tuyến đường trung tâm của xã Ngãi Giao và xã Châu Đức. Vì vậy, các địa phương đã nhân rộng trồng cây mai tại các dải phân cách.
Với hơn 1.200 cây mai được trồng, chăm sóc suốt chiều dài hơn 6km dọc QL56, tháng 7-2024, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận đây là đường trồng mai vàng dài nhất Việt Nam.
Mỗi dịp tết đến, đường hoa mai dọc QL56 đã trở thành một điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Du khách đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mai, chụp ảnh lưu niệm và trải nghiệm không khí tết truyền thống của người dân địa phương.