Anh, Pháp, Canada ra "tối hậu thư" yêu cầu Israel dừng chiến dịch quân sự ở Gaza

Ngày 20-5, lãnh đạo Anh, Pháp và Canada đã ra tuyên bố chung yêu cầu Israel ngừng ngay chiến dịch quân sự mới tại Dải Gaza và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động viện trợ nhân đạo. Ba quốc gia cảnh báo nếu yêu cầu không được đáp ứng, họ sẽ cân nhắc áp dụng các biện pháp cụ thể, bao gồm cả các lệnh trừng phạt có mục tiêu.

Người dân Palestine di tản sau khi quân đội Israel ban hành lệnh di dời khỏi thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh : Reuters
Người dân Palestine di tản sau khi quân đội Israel ban hành lệnh di dời khỏi thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh : Reuters

Tuyên bố nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại Gaza hiện nay là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi Chính phủ Israel “ngay lập tức cho phép viện trợ nhân đạo được tiếp cận người dân”. Anh, Pháp và Canada cũng lên án việc Israel hạn chế hàng hóa thiết yếu vào Gaza, cho rằng hành động này có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

F250519FFF0011-e1747674965282-640x400.jpg
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo bị chặn lại ở khu vực biên giới phía lãnh thổ Israel, chưa được vào Gaza. Ảnh : Times of Israel

Cũng trong tuyên bố, ba nước tái khẳng định cam kết với giải pháp hai nhà nước – một định hướng lâu dài nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Palestine.

Động thái cứng rắn của Anh, Pháp và Canada diễn ra trong bối cảnh Israel phát động chiến dịch quân sự mới ở Gaza từ ngày 17-5, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động viện trợ chính thức cho vùng lãnh thổ này kể từ ngày 2-3. Việc cắt viện trợ đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, các tổ chức cứu trợ nhân đạo và cả Liên hợp quốc.

Phản ứng trước tuyên bố của ba nước phương Tây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định lập trường cứng rắn, cho rằng những tuyên bố như vậy sẽ tiếp tay cho các cuộc tấn công tương tự vụ Hamas tấn công Israel ngày 7-10-2023. Theo tờ Times of Israel, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục hành động “tự vệ” cho đến khi đạt được thắng lợi.

2025-05-19T082802Z_1352683441_RC2RKEAPJFPL_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-1747645096.jpg
Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Israel, nhìn từ một trại lều trú ẩn cho người Palestine di tản ở Khan Younis ở phía nam Dải Gaza ngày 19-5. Ảnh: Reuters

Liên quan đến tình hình nhân đạo tại Gaza, ngày 19-5, đại diện của 21 quốc gia – trong đó có Đức, Italy và Nhật Bản – đã cùng ký tên vào một bức thư chung gửi tới Israel, yêu cầu nước này mở lại hoàn toàn hoạt động viện trợ của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ vào Gaza.

Tin cùng chuyên mục