Khởi tố vụ nói đùa có bom trên máy bay

Ngày 24-10, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định khởi tố điều tra vụ án hành khách Nguyễn Thái Sơn nói đùa mang bom lên máy bay của Vietnam Airlines, theo tội danh cản trở giao thông đường hàng không, Điều 217 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, ngày 18-8, trên chuyến bay VN 267 từ Hà Nội tới Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), ông Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1973 trú tại Tây Hồ, Hà Nội, trưởng phòng của Công ty TNHH Hòa Phát, nói với người ngồi bên cạnh rằng trong hành lý xách tay của mình có bom.

Hơn 3 giờ sau, chuyến bay mới tiếp tục cất cánh, sau khi xác định thông tin ông Sơn nói là không có thật.

Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay trên bị chậm đã khiến hãng bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Vietnam Airlines. Khi nói đùa có bom, ông Sơn được xác định trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

N.Q

Tin cùng chuyên mục