Báo cáo giải mật việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan: Nhà Trắng đổ lỗi cho chính phủ tiền nhiệm

Ngày 7-4 (giờ Việt Nam), hầu hết các hãng truyền thông và báo chí Mỹ đều đưa tin, Nhà Trắng công bố bản tóm tắt của báo cáo mật về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8-2021.

Báo cáo mật đã được gửi đến Quốc hội Mỹ, phục vụ cuộc điều tra của Hạ viện về sai lầm của Tổng thống Joe Biden khi quyết định rút quân.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia John Kirby thừa nhận quá trình rút quân khỏi Afghanistan đã có một số sai lầm. Lực lượng Taliban thời điểm đó tiến quân thần tốc về Kabul, mở rộng phạm vi kiểm soát quá nhanh, đẩy quân đội Mỹ và đồng minh vào tình cảnh gấp rút sơ tán những đơn vị cuối cùng.

Nhà Trắng cho rằng hồi kết cuộc chiến tại Afghanistan vốn dĩ không thể có kịch bản tốt đẹp do những sai lầm kéo dài trong cuộc chiến, gồm đánh giá sai về mức độ nguy hiểm của Taliban và điểm yếu dai dẳng trong quân đội của chính phủ Afghanistan.

Tít bài và ảnh của hãng AP về báo cáo tóm tắt giải mật việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Tít bài và ảnh của hãng AP về báo cáo tóm tắt giải mật việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

“Sau hơn 20 năm nỗ lực, đầu tư hơn 2.000 tỷ USD và xây dựng cho Afghanistan đội quân thường trực hơn 300.000 người, Taliban vẫn nhanh chóng kiểm soát đất nước. Điều đó cho thấy không có kịch bản nào có thể thay đổi những gì đã xảy ra” - Nhà Trắng đánh giá.

Trong bản tóm tắt, Nhà Trắng phần lớn chỉ trích chính phủ tiền nhiệm của ông Donald Trump đã tạo bối cảnh bất lợi cho quá trình rút quân. Thỏa thuận giữa chính phủ của cựu Tổng thống Donald Trump và Taliban vào tháng 2-2020 đã đẩy chính phủ của ông Joe Biden vào tình thế không còn đường lui. “Chính phủ Donald Trump trước khi hết nhiệm kỳ đã ấn định ngày rút quân, nhưng không vạch ra bất kỳ kế hoạch thực thi nào” - Nhà Trắng nhận định, đồng thời cáo buộc chính phủ tiền nhiệm đã làm suy yếu nhiều cơ quan và hệ thống tổ chức có vai trò quan trọng với chiến dịch rút quân.

Cùng ngày, cựu Tổng thống Donald Trump đã phản bác báo cáo của Nhà Trắng. Ông Donald Trump nhấn mạnh những sai lầm trong vụ rút quân năm 2021 đều thuộc trách nhiệm của ông Joe Biden.

Rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về Ukraine

Tờ New York Times (NYT) ngày 7-4 đưa tin các tài liệu dường như là kế hoạch bí mật mô tả chi tiết về năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine và công tác chuẩn bị chiến dịch phản công sắp tới đã bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp và xuất hiện trên mạng xã hội. NYT mô tả những tài liệu này là “các kế hoạch bí mật của Mỹ và NATO”.

Theo NYT, tài liệu nêu chi tiết tỷ lệ chi tiêu của các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp, thông tin được giữ bí mật chặt chẽ; trong khi một tài liệu khác mô tả tình trạng của hàng chục lữ đoàn chiến đấu Ukraine, bao gồm cả thiết bị và thời điểm mà những đơn vị này có thể sẵn sàng đối đầu với các lực lượng Nga.

Những tài liệu này hiện đang lưu hành trên Twitter và Telegram. Một người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói: “Chúng tôi đã nắm được thông tin này và đang đánh giá vấn đề”.

Tin cùng chuyên mục