Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp cận, sản xuất và phân phối thông tin. AI mở ra nhiều cơ hội trong tối ưu hóa quy trình làm báo, cá nhân hóa nội dung và phân tích dữ liệu, nhưng cũng đặt ra thách thức về đạo đức, kiểm chứng và quản lý thông tin.
Trước yêu cầu mới, Thứ trưởng Lê Hải Bình đề xuất ba định hướng chiến lược: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến AI; hỗ trợ cơ quan báo chí ứng dụng công nghệ; và nâng cao năng lực số cho đội ngũ người làm báo. Đây chính là những nền tảng cần thiết để báo chí Việt Nam phát triển lành mạnh, thích ứng với chuyển động nhanh của công nghệ.

Tiếp nối quan điểm đó, PGS-TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Việc làm chủ AI phải được định hướng rõ ràng để phục vụ hiệu quả công tác truyền thông chính sách, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. PGS-TS Dương Trung Ý đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần chủ động đánh giá tác động của AI, từ đó đổi mới chương trình đào tạo và nâng cao năng lực giảng viên.
Góp thêm góc nhìn quốc tế, ông Lee Byung Hwa, Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam, đánh giá cao tinh thần hợp tác giữa hai bên trong suốt 10 năm qua. Theo ông Lee Byung Hwa, AI đang định hình lại môi trường truyền thông toàn cầu, đặt ra yêu cầu mới cho đội ngũ làm báo về kỹ năng, đạo đức và sự thích ứng công nghệ.
Tại hội thảo, nhiều chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng AI, truyền thông chính sách trong chuyển đổi số, và xây dựng môi trường báo chí hiện đại trong kỷ nguyên công nghệ.