Bão Dujuan suy yếu khi vào Biển Đông

Chiều tối 19-2, cơn bão Dujuan có tọa độ tại 7 độ vĩ Bắc và 130,5 độ kinh Đông, di chuyển chậm về hướng Tây. Dự báo, cơn bão này có khả năng mạnh lên và đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 22 đến 23-2, trở thành bão số 1 trong năm 2021. 

Theo cơ quan khí tượng, trước khi vào Biển Đông, bão Dujuan có khả năng mạnh lên cấp 9 - 10, nhưng sau khi vượt qua Philippines, có thể suy yếu xuống cấp 7 - 8 khi đi vào Biển Đông.

Sau khi đi vào Biển Đông, bão Dujuan di chuyển hướng về quần đảo Hoàng Sa. Tác động đáng chú ý nhất của cơn bão này là gây gió mạnh cấp 7 - 8, mưa dông mạnh, ảnh hưởng nguy hiểm đến tàu, thuyền hoạt động ở vùng Đông Nam Biển Đông.

Tin cùng chuyên mục