Báo Sài Gòn Giải Phóng ký kết hợp tác với Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Sáng 22-7,  Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tổ chức truyền thông và sự kiện. 

Tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM đánh giá cao việc ký kết hợp tác giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

IMG_4886.jpeg
PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội GD-ĐT TPHCM, phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Báo Sài Gòn Giải Phóng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của TPHCM nói riêng, cả nước nói chung, có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa của thành phố và cả nước. Việc ký kết hợp tác giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng với Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM hướng đến mục tiêu chung là cùng nhau chia sẻ nguồn lực, đóng góp tốt hơn vào các dự án hoạt động vì cộng đồng, trong đó quan trọng nhất là lĩnh vực giáo dục và đào tạo", PGS.TS Nguyễn Kim Hồng bày tỏ.

Về phía Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng, chia sẻ, trong bối cảnh chung của đất nước là sắp xếp lại địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thực hiện tái cấu trúc nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các phòng ban, đơn vị.

IMG_4894.jpeg
Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP, phát biểu tại lễ ký kết . Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong đó, lĩnh vực nghiên cứu phát triển - đào tạo là một trong những nội dung quan trọng được ưu tiên đẩy mạnh bên cạnh các hoạt động báo chí truyền thống. Ngoài hoạt động thông tin trên mặt báo, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sau mặt báo, đón đầu nhu cầu kết nối thông tin ngày càng đa dạng của các đối tượng bạn đọc.

Trên cơ sở đó, biên bản ký kết hợp tác giữa hai bên nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm, phục vụ yêu cầu phát triển trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các hoạt động tổ chức truyền thông và sự kiện, qua đó tăng cường quảng bá hình ảnh của các bên liên quan phục vụ sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững.

IMG_4904.jpeg
Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP và PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội GD-ĐT TPHCM ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một trong những hoạt động đầu tiên được ký kết là hợp tác tổ chức tuyên truyền thông tin trên các chuyên trang giáo dục của Báo Sài Gòn Giải Phóng thông qua các ấn phẩm báo giấy và báo điện tử.

Ông Bùi Quang Điệp, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư giáo dục y tế và công nghệ AET - một trong các đơn vị thành viên của Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho hay, việc ký kết hợp đồng hợp tác truyền thông nhằm đa dạng hóa thông tin về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mang đến những sản phẩm báo chí có chất lượng, đáp ứng thiết thực nhu cầu thông tin của bạn đọc.

IMG_4911.jpeg
Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP cùng ông Bùi Quang Điệp, Tổng Giám đốc AET ký kết hợp đồng hợp tác tuyên truyền thông tin trên Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, hai bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả truyền thông cũng như chia sẻ các ý tưởng, mô hình làm báo mới ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM được thành lập ngày 9-1-2024 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND của UBND TPHCM, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật (có con dấu, tài khoản, trụ sở riêng...) và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở GD-ĐT TPHCM.

Giai đoạn đầu tiên mới thành lập, hội có khoảng 100 hội viên gồm các nhà giáo đã về hưu nguyên là lãnh đạo của các trường đại học, cơ sở giáo dục và đào tạo. Trải qua quá trình hoạt động, việc tổ chức được tinh gọn lại, đến nay có 68 hội viên gồm các cá nhân và tổ chức trong và ngoài ngành giáo dục cùng có chung mục tiêu đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo.

Tin cùng chuyên mục