Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ mắc Covid-19

Dịch Covid-19 đang trở thành mối nguy hiểm cho bất kỳ ai, trong đó có trẻ em. Dù chưa ghi nhận có nhiều biến chứng nặng như đối với người già, người lớn có bệnh lý nền nhưng virus SARS-CoV-2 cũng gây ra không ít hậu quả khôn lường cho trẻ em, vì vậy phụ huynh cần hết sức cẩn trọng bảo vệ trẻ trong mùa dịch. 
Nhân viên y tế thăm hỏi tình trạng sức khỏe của một trẻ mắc Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nhân viên y tế thăm hỏi tình trạng sức khỏe của một trẻ mắc Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiều trẻ trở thành F0 

Mặc dù mới 3 tháng tuổi nhưng bé T.T.T. (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đã trở thành F0. Chị Trần Thị Ngọt (mẹ bé) kể, do trong nhà có người mắc Covid-19 nên mấy ngày sau bé bắt đầu có dấu hiệu sốt, khó thở, tím tái và được đưa đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố cấp cứu. T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nhập viện được 2 ngày, T. có dấu hiệu nhiễm trùng máu, bệnh trở nên nguy kịch. Bác sĩ Trần Văn Minh, khoa nhiễm, cho biết, T. là một trong 3 trẻ mắc Covid-19 nặng, phải thở máy điều trị tại đây. Số lượng bệnh nhi mắc Covid-19 nhập viện điều trị tại BV đã vượt dự liệu ban đầu là 100 bệnh nhân từ nhiều ngày qua. Trong đó, 6 phòng cách ly áp lực âm của BV cũng luôn kín chỗ.

Từ khi đưa vào hoạt động, BV dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4 (do BV Nhi đồng Thành phố phụ trách) cũng tiếp nhận nhiều trẻ F0. Phó Giám đốc BV Nguyễn Trần Nam cho biết, đơn vị đã tiếp nhận điều trị hơn 600 trẻ, trong đó nhiều trẻ đã khỏi bệnh, về nhà.  Điều trị cho trẻ đặc thù hơn so với người lớn, như khác về chế độ dinh dưỡng, thuốc men điều trị. 

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 6-9, thành phố ghi nhận gần 3.000 trẻ dưới 16 tuổi mắc Covid-19. Những em không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có thể được hướng dẫn cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện theo quy định. Những em không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được chuyển đến BV dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4, BV dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (do BV Nhi đồng 2 phụ trách) hoặc BV dã chiến Củ Chi (do BV Nhi đồng 1 phụ trách). Những em diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến BV Nhi đồng Thành phố hoặc BV Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố, ở trẻ mắc Covid-19, các biến chứng không nặng như ở người già, người lớn có bệnh lý nền, dù cần lưu ý những trẻ có cơ địa đặc biệt hoặc dư cân, béo phì. Thực tế, nhiều trẻ nhập viện nhẹ, sau đó trở nặng do cơ địa đặc thù hoặc dư cân, mắc hội chứng viêm đa hệ thống. Trong tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, số trường hợp mắc Covid-19 gia tăng kéo theo số mắc Covid-19 ở trẻ em cũng tăng theo, chiếm 10%-15% tổng số ca mắc trên địa bàn. Do đó, khi trẻ có các dấu hiệu sốt, ho, đau rát họng, khó chịu…, phụ huynh hãy nghĩ đến khả năng mắc Covid-19 và đưa đến các BV nhi thăm khám, xét nghiệm tầm soát để có phương án điều trị thích hợp. Ngoài điều trị bằng thuốc, các bác sĩ cũng lưu ý, trẻ mắc Covid-19 cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp để nâng cao sức đề kháng, giảm nhẹ triệu chứng, tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị. 

Bác sĩ Mai Quang Huỳnh Mai, Phó trưởng Khoa Dinh dưỡng BV Nhi đồng 2, cho biết, trẻ điều trị Covid-19 sẽ có chế độ ăn tương thích tùy theo lứa tuổi, nhưng quan trọng là phải bảo đảm đủ năng lượng cho trẻ, chú trọng các loại vitamin và khoáng chất. Bệnh nhi chủ yếu được điều trị theo triệu chứng. Chỉ những trường hợp có tổn thương đặc hiệu phải can thiệp, lúc này ngoài phần điều trị, trẻ sẽ có chế độ dinh dưỡng đặc biệt riêng. Trẻ nhiễm siêu vi thông thường nói chung, mắc Covid-19 nói riêng cũng đều phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng để chống chọi với bệnh tật. Hiện tại tiết trời đang nóng nên cần bảo đảm cung cấp đủ nước cho trẻ (nước cam, nước chanh, nước đun sôi để nguội). Trong khẩu phần ăn cần thêm rau xanh, trái cây.

Trước mắt, chưa thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ vì số lượng còn hạn chế, nhưng về lâu dài cần tính toán việc tìm kiếm vaccine cho trẻ, bởi trẻ mắc Covid-19 vẫn có thể lây lan cho người lớn trong nhà.

Tin cùng chuyên mục