Bảo vệ vững chắc biên giới vùng biển và cửa khẩu cảng

Chiều 20-12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban Thường vụ và cá nhân năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM. Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TPHCM chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP TPHCM lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2023; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố; quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác cát trái phép; duy trì các hoạt động an sinh xã hội và mô hình giúp dân trên địa bàn thành phố và một số tỉnh biên giới.

dai-ta-vu-quoc-an-bi-thu-dang-uy-chinh-uy-bdbp-tphcm-chu-tri-hoi-nghi-anh-hoang-hung-7994.jpeg
Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TPHCM chủ trì hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong năm, 100% đồn, hải đội, Biên phòng cửa khẩu cảng và trạm biên phòng cửa khẩu cảng xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; đảm bảo công tác huấn luyện về nội dung, thời gian, quân số. Tỷ lệ quân số khỏe là 98,6%; có 99,47% cán bộ trình độ đại học và sau đại học.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP TPHCM tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới vùng biển, cửa khẩu cảng của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị nghiêm túc, báo cáo kiểm điểm của tập thể và liên hệ kiểm điểm cá nhân rõ ràng, đánh giá sát với thực tiễn.

6hh03172-dong-chi-phan-van-mai-uvtw-dang-pbt-thuong-truc-thanh-uy-ct-ubnd-tphcm-du-tong-ket-cuoi-nam-cua-bo-doi-bien-phong-tphcm-anh-hoang-hung-7770.jpeg
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều cố gắng, đề xuất với Đảng ủy BĐBP thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng; tham mưu Thành ủy, UBND, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP thành phố; giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn biên giới, cửa khẩu cảng; đặc biệt trong phối hợp các ban, ngành, chủ trì tham mưu cho Thành ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia.

Trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM nói chung và địa bàn biên phòng dự kiến còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh cần nâng cao hơn nữa phối hợp các cấp, các ngành, các lực lượng, trong đó của BĐBP thành phố. BĐBP TPHCM cũng cần chủ động nắm chắc tình hình mới trên từng lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

6hh03158-dai-ta-vu-quoc-an-bi-thu-dang-uy-chinh-uy-bo-doi-bien-phong-tphcm-phat-bieu-tai-le-tong-ket-cuoi-nam-cua-bo-doi-bien-phong-tphcm-anh-hoang-hung-3237.jpeg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy lưu ý một số nội dung trọng tâm cần thực hiện thời gian tới. Trong đó cần phối hợp chặt chẽ các lực lượng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tổ chức tốt chăm lo đối tượng chính sách và đồng bào nghèo trên địa bàn biên phòng; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin cùng chuyên mục