Bắt kẻ đột nhập trường học trộm gần 100 chip, thanh ram máy vi tính

Do thiếu tiền tiêu xài, Bằng đột nhập vào trường THCS ở quận 12, lấy trộm gần 100 chip, thanh ram máy vi tính rồi tẩu thoát.

Ngày 27-9, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Vũ Văn Bằng (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chiều 19-9, giáo viên của Trường THCS Tô Ngọc Vân (tổ 42, khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12) phát hiện phòng vi tính ở tầng 4 bị phá ổ khóa. Qua kiểm tra, giáo viên phát hiện 92 bộ máy vi tính của 2 phòng tin học tầng này bị tháo nắp hộp CPU và bị mất trộm chip xử lý cùng thanh ram.

Bằng lúc bị bắt

Bằng lúc bị bắt

Tổng tài sản bị mất khoảng 200 triệu đồng. Nhận được tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Qua điều tra, công an xác định 1 thanh niên mang 3 chiếc ba lô đi tới ngôi trường này.

Qua đó, công an xác định người này chính là Bằng. Sau khi thực hiện vụ trộm, Bằng không có mặt ở TPHCM và công an phát hiện Bằng đang ở khách sạn tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Ngày 21-9, trinh sát ập vào khách sạn trên bắt giữ Bằng. Bằng khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm cắp.

Chiều 18-9, Bằng mang theo dụng cụ cắt, phá khóa và đi xe ôm tới ngôi trường trên. Sau đó, Bằng leo vào trường lên tầng 4 phát hiện 2 phòng chứa nhiều máy tính.

Do Bằng từng sửa máy tính nên biết cấu tạo, cách tháo lắp nên mở nắp hộp CPU ra lấy trộm chip và thanh ram, sau đó đăng lên mạng rao bán. Tổng số tiền Bằng bán được gần 150 triệu đồng và tiêu xài tới thời điểm bị bắt còn 16 triệu đồng.

Qua trích lục hồ sơ, Bằng có tiền án về hành vi “Bắt cóc trẻ em”. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục