Bắt nhóm chuyên trộm đồ cổ trong đình, chùa

Ngày 13-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và mua bán cổ vật ở các đình, chùa, cơ sở thờ tự.
Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Văn Toàn (từ trái qua phải ảnh) thực hiện 13 vụ trộm cắp cổ vật tại đình, chùa. Nguồn: VTC NEWS
Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Văn Toàn (từ trái qua phải ảnh) thực hiện 13 vụ trộm cắp cổ vật tại đình, chùa. Nguồn: VTC NEWS

Nhóm này gồm Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1965), Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1982) đều ở Hà Nội và Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1990), trú tỉnh Hà Nam.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này thường tìm hiểu thông tin các đình, chùa có giá trị hiện vật quý, sau đó về tận nơi dò la, khảo sát tình hình và ra tay trộm cắp cổ vật, đồ thờ cúng trong các nơi thờ tự. Một trong những vụ nổi cộm nhất là trộm cắp tại chùa Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Tại đây, nhiều phi tượng, chuông bằng đồng là cổ vật với trị giá hàng tỷ đồng đã bị các đối tượng lấy cắp. Các đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Tin cùng chuyên mục