Bắt tạm giam đối tượng xô người yêu xuống sông tử vong

Sau khi cãi nhau và giằng co với người yêu trong đêm khuya, Tín đã xô người yêu xuống vực nước sâu, nhận ra mình không biết bơi, Tín đã hô hoán kêu người đến cứu, nhưng cô người yêu đã chìm và tử vong.
Bắt tạm giam đối tượng xô người yêu xuống sông tử vong

Ngày 8-6, Công an huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bị can Quách Quốc Tín (21 tuổi, trú thôn Lộc Khách, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) về tội "Cố ý gây chết người".

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 21 giờ, ngày 31-5, chị H.T.T.S. (26 tuổi, thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh, Phù Cát) đi cùng người yêu là anh Tín, đến nhà 1 người bạn thôn Chánh Đạt (xã Cát Chánh) để tổ chức tiệc.

Đến khuya, chị S. mệt, được Tín chở về nhà và 2 người có cãi cọ nhau qua lại. Đến cầu Đập Chùa (xã Cát Chánh), chị S. bảo Tín dừng xe lại rồi chị đi bộ dọc bờ sông. Tín cũng theo chị S. nhưng 2 bên cãi nhau, giằng co rồi Tín xô chị S. té xuống vực nước sâu.

Do không biết bơi, Tín vội kêu người đến cứu, nhưng đã không kịp, chị S. đã chìm và tử vong.

Đến rạng sáng 1-6, người dân đã vớt được thi thể chị S. tại khu vực cầu Đập Chùa.

Qua điều tra, Công an huyện Phù Mỹ xác định cái chết của chị S. liên quan đến Quách Quốc Tín.

Tin cùng chuyên mục