Bắt tạm giam nguyên Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La

Tối 13-3, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh vì liên quan đến vụ án gian lận điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 tại địa phương.
Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: TTXVN
Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: TTXVN

Theo đó, bị can Nguyễn Minh Khoa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an nhân dân với Nguyễn Minh Khoa, nguyên là Thượng tá công an.

Trước đó, trong bản kết luận điều tra bổ sung ngày 5-2-2020 của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ ra, tại giai đoạn mới khởi tố đến phiên tòa sơ thẩm, bị can Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) có khai đã nhận từ ông Nguyễn Minh Khoa 1 tỷ đồng để nâng điểm cho 2 thí sinh.

Tin cùng chuyên mục