Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 chiếc đinh vào đầu đã tử vong

Sau gần 2 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (TP Hà Nội) không có tiến triển, bé Đ.N.A (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Trung Huyên bạo hành đã tử vong trong tối 12-3. 

Tối 12-3, đại diện Khoa hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (TP Hà Nội) xác nhận, bé gái Đ.N.A (3 tuổi, bị người tình của mẹ đóng 9 chiếc đinh vào đầu) đã tử vong sau gần 2 tháng điều trị tích cực.

Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 chiếc đinh vào đầu đã tử vong ảnh 1 Bé Đ.N.A khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp

BS Trần Văn Trung, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu nhi cho biết, bé Đ.N.A. tử vong vào lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày. Nguyên nhân dẫn đến tử vong được xác định bị tổn thương não do các dị vật trong đầu, không thể hồi phục. 

Theo bác sĩ, sau gần 2 tháng điều trị tích cực, sức khỏe bé Đ.N.A. không có tiến triển. Mấy ngày nay, bé A. luôn trong tình trạng hôn mê. 

Tối cùng ngày, các cơ quan tố tụng cũng có mặt tại bệnh viện để tiến hành các thủ tục giám định pháp y theo quy định pháp luật, sau đó thi thể bé Đ.N.A. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, sự việc bé Đ.N.A bị người tình của mẹ (đối tượng Nguyễn Trung Huyên) bạo hành nhiều lần khi chuyển tới ở cùng mẹ tại nhà trọ của Huyên. 

Sau khi sự việc xảy ra, Huyên bị triệu tập để làm rõ hành vi bạo hành. Quá trình đó, Huyên khai nhận, khoảng tháng 10-2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt cho bé A. uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 chiếc đinh vào đầu đã tử vong ảnh 2 Hình ảnh chụp hộp sọ bé Đ.N.A. cho thấy có nhiều vật thể lạ giống đinh 

Sau 1 tháng, Huyên tiếp tục bạo hành bé A. bằng cách nhét đinh vít vào miệng, khiến bé A. tiếp tục phải đưa vào viện cấp cứu để lấy dị vật ra ngoài.

Chưa dừng lại, có lần Huyên uống rượu say đánh gãy tay bé A. Lần gần đây nhất, ngày 17-1, Huyên tiếp tục hành hung con gái riêng của người tình tại nhà trọ bằng cách đóng nhiều đinh vào vùng đầu bé gái, khiến bé bị hôn mê, co giật, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất.

Tại bệnh viện, các bác sĩ thấy sự việc bất thường nên báo công an, đồng thời chuyển bé gái lên tuyến trên điều trị. Theo kết quả chiếu chụp, bé gái có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.

Ngày 20-1, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".

Tin cùng chuyên mục