Bỉ điều tra bê bối thịt đông lạnh

Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ Denis Ducarme, ngày 19-3 thông báo sẽ điều tra vụ gian lận liên quan tới việc dán nhãn các sản phẩm từ thịt của một cơ sở sản xuất phía Nam nước này. 
Theo Cơ quan An ninh lương thực của Bỉ (Afsca), Côte d’Ivoire, Hồng Công (Trung Quốc) và Kosovo đã nhập các sản phẩm từ thịt do công ty thực phẩm Veviba phân phối cho đến cuối năm 2016, trong đó có cả các sản phẩm bị thay đổi ngày cấp đông. Các quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng đã được thông báo về vấn đề này.
Đây là vụ việc bê bối thực phẩm mới nhất trong bối cảnh ngành thực phẩm châu Âu liên tục gặp rắc rối trong thời gian gần đây.
Năm ngoái, vụ bê bối “trứng bẩn” đã lan rộng tới 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 26 quốc gia là thành viên của liên minh châu Âu (EU). 

Tin cùng chuyên mục