Bị kiện đánh cắp kỹ thuật, công ty Trung Quốc ra tòa

Ngày 8-1 (giờ địa phương), Công ty Sinovel của Trung Quốc đã ra hầu tòa tại tiểu bang Wisconsin theo đơn kiện của Công ty American Superconductor (AMSC) của Mỹ. 
Lúc đầu, Sinovel mua công nghệ của AMSC để chế tạo động cơ phong điện. Năm 2011, Sinovel ngừng mua công nghệ của AMSC với lý do Chính phủ Trung Quốc thay đổi luật về kiểm soát hệ thống truyền điện. Tuy nhiên, các chuyên gia phát hiện Dejan Karabasevic, nhân viên làm việc tại Áo đã đánh cắp các kỹ thuật của AMSC để bán cho Sinovel lấy 1,7 triệu USD.

Trước khi bị đánh cắp công nghệ, giá trị của AMSC trên thị trường chứng khoán năm 2011 vào khoảng 1,5 tỷ USD. Sau khi mất mối khách hàng Sinovel, trị giá của AMSC giảm xuống còn 200 triệu USD và nay chỉ còn 80 triệu USD. Nếu tòa án ở Wisconsin kết luận Sinovel phạm tội đánh cắp công nghệ, công ty này có thể phải bồi thường cho AMSC khoảng 4,8 tỷ USD. Ngoài ra, AMSC cũng đang kiện Sinovel tại các tòa án ở Trung Quốc với số tiền đòi bồi thường lên đến 1,2 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục