Ngày 12-5, Bảo tàng Bình Định và Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định) phối hợp tổ chức triển lãm ảnh, hiện vật di sản phi vật thể quốc gia, chủ đề: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Bình Định - Sắc màu hội tụ, diễn ra từ ngày 12 đến 15-5.

Tại triển lãm, các lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định và các bảo tàng đã ôn lại những giá trị lịch sử, nét đẹp di sản qua hiện vật lưu giữ, hình ảnh về miền “Đất Võ, xứ Văn chương”.
Theo lãnh đạo Bảo tàng Bình Định, lồng ghép vào chủ đề chính, triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh về văn hóa, thiên nhiên, con người Bình Định đến người dân, du khách trong nước và thế giới.

Ngoài ra, Bảo tàng Bình Định cũng dành không gian để du khách, người dân cùng thưởng thức các loại hình di sản nghệ thuật: Bài Chòi, Hát Bội, võ cổ truyền Bình Định…
Đến năm 2025, tỉnh Bình Định có 6 loại hình di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, gồm: Võ Cổ truyền Bình Định, Bài Chòi, Hát Bội, Lễ hội chùa Bà – Cảng thị Nước Mặt, Chằm nón ngựa Phú Gia, Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý.

Trong đó, nghệ thuật Bài Chòi đã được Nhà nước cập nhật chung với toàn vùng Trung bộ để hình thành di sản lớn, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017.

Bình Định sắp có thêm di sản văn hóa đại diện nhân loại
Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định, vừa qua, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đồng ý trình UNESCO xem xét, đưa di sản văn hóa phi vật thể “Võ Cổ truyền Bình Định” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Võ Cổ truyền Bình Định là một loại hình kết hợp nhiều yếu tố về thể thao, văn hóa và lịch sử. Người hành võ thực thụ luôn hướng đến đạo lý, đạo đức và tính nhân văn giữa con người với con người - giữa con người với thiên nhiên, vạn vật.

Trong Võ Cổ truyền Bình Định có “võ đạo” với muôn vàn kiến giải về luân thường, đạo lý và tính nghĩa hiệp, giúp đời của người hành võ ở Bình Định.
Hiện, Võ Cổ truyền Bình Định vẫn được thực hành, truyền dạy và biểu diễn khá thịnh vượng không chỉ trong tỉnh mà khắp Việt Nam và thế giới. Riêng trong tỉnh hiện có 4 nghệ nhân ưu tú, 2 đại võ sư quốc tế, 26 đại võ sư quốc gia, 12 võ sư cao cấp, 73 võ sư, 57 chuẩn võ sư, 415 huấn luyện viên.