Bình Dương phát hiện trùng danh sách chi hỗ trợ 22.900 người

Tỉnh Bình Dương vừa phát hiện có hiện tượng lập trùng danh sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covd-19 với số lượng lớn và rất may là địa phương mới chi cho 2.000 người.
Người dân nhận gạo hỗ trợ từ chương trình ATM gạo ở phường Vĩnh Phú, TP Thuận An
Người dân nhận gạo hỗ trợ từ chương trình ATM gạo ở phường Vĩnh Phú, TP Thuận An
Tối 22-10, ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương khẳng định thông tin tỉnh chi nhầm tiền hỗ trợ cho 22.900 người với số tiền hàng trăm tỷ đồng là không chính xác.
Theo đó, Bình Dương là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, trong thời điểm phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch Covid-19, bên cạnh các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Bình Dương có 2 chính sách hỗ trợ một phần tiền nhà trọ với mức 300.000 đồng/ người và hỗ trợ lương thực thực phẩm mức 500.000 đồng/người, lập danh sách tới đâu thì ra quyết định tới đó để kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn. 
Khi thực hiện chi, ngành chức năng đã phát hiện có trùng danh sách, không đúng đối tượng lên tới 22.900 người nên dừng lại. Thực tế, các địa phương đã chi cho gần 2.000 trường hợp và đã được ngành chức năng thu hồi.
Nếu số đối tượng trong danh sách trùng không bị phát hiện thì tổng số tiền chi nhầm là khoảng 18 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục