Bình Phước: 600 người tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng

Sáng 7-3, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ hội Xuân Hồng năm 2024; tuyên dương các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023 và hưởng ứng chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”.

1-5296.jpg
Các đại biểu tham gia lễ hội

Theo Ban tổ chức, lễ hội với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống” là dịp để thay đổi nhận thức của người dân về hiến máu và hình thành thói quen tốt đẹp hiến máu cứu người. Số lượng máu thu được sẽ khắc phục tình trạng thiếu máu sau dịp Tết Nguyên đán, qua đó cứu sống được nhiều bệnh nhân nhờ được truyền máu kịp thời.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận 19.315 đơn vị máu, đạt 126% kế hoạch, đứng thứ 8 trong cả nước và thứ 2 trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.

2-9295.jpg
Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao tặng bằng khen cho các tập thể, gia đình hiến máu tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ và tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân và tin rằng, với sự quan tâm và nhiệt tình hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, toàn thể người dân trong tỉnh, phong trào hiến máu sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

3-7332.jpg
Các tình nguyện viên hiến máu tại lễ hội

Dịp này, 16 gia đình và 200 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Cũng dịp này, Công ty cổ phần sự kiện Cường An, đơn vị tài trợ 300 phần quà, trị giá 45 triệu đồng cho các tình nguyện viên nữ tham gia hiến máu nhân dịp 8-3.

4-1304.jpg
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại lễ hội

Ngay sau lễ khai mạc, 600 tình nguyện viên đã tham gia hiến máu.

Tin cùng chuyên mục