Bình Phước: Gần 500 người tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng

Ngày 14-2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ hội Xuân Hồng năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022.
Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện
Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân đã tham gia hiến máu tình nguyện. Qua công tác khám sàng lọc và tiến hành lấy máu, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thu được 480 đơn vị máu đủ điều kiện, bổ sung vào nguồn máu dự trữ để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Lễ hội Xuân Hồng hôm nay trùng với ngày Lễ tình nhân 14-2, do đó ban tổ chức đã đặc biệt bố trí khu vực riêng và tặng những món quà ý nghĩa cho các cặp đôi hiến máu.

Dịp này, ban tổ chức đã tuyên dương các tập thể, cá nhân và gia đình đã hiến máu tình nguyện nhiều lần. Trong đó, 3 gia đình và 1 cá nhân đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 110 cá nhân đã hiến máu lần thứ 20 nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 14 gia đình hiến máu trên 40 lần, 40 cá nhân hiến máu trên 30 lần cũng được tuyên dương, khen thưởng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết, công tác vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, số lượng máu năm sau đều cao hơn năm trước. Riêng năm 2022, tỉnh đã tiếp nhận trên 15.500 đơn vị máu, đạt 104% kế hoạch, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 65%, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện của tỉnh đạt 1,6%.

Tin cùng chuyên mục