Bình Phước cần cải thiện môi trường cạnh tranh để thu hút đầu tư

Bình Phước đề xuất 8 kiến nghị với đoàn công tác để xem xét tham mưu Chính phủ hỗ trợ về hạ tầng giao thông, phát triển cây điều, phát triển hợp tác xã kiểu mới và nguồn vốn chỉnh trang thị xã Đồng Xoài phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2018.

Sáng 19-12, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND và một số cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước về các vấn đề liên quan đến phát triển và thu hút đầu tư.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ KH-ĐT đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự quốc phòng trong năm 2017 của tỉnh Bình Phước.  

Cụ thể, tỉnh Bình Phước ước thực hiện 25/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xấp xỉ đạt kế hoạch (đạt 99,2%) và chi ngân sách đạt 94% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,64%, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 5.400 tỷ đồng…

Bình Phước cần cải thiện môi trường cạnh tranh để thu hút đầu tư ảnh 1 Toàn cảnh buổi làm việc của lãnh đạo Bộ KH-ĐT với tỉnh Bình Phước
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm, Bình Phước còn nhiều khó khăn nên cần sự giúp đỡ từ Trung ương. Đó là việc kết nối giao thông từ TPHCM đi Bình Phước đến Cửa khẩu Hoa Lư (Lộc Ninh); có giải pháp đưa thị xã Đồng Xoài trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; biến đổi khí hậu khiến cây điều mất mùa gây thiệt hại kinh tế…

Từ đó, tỉnh Bình Phước đề xuất 8 kiến nghị với đoàn công tác để xem xét tham mưu Chính phủ hỗ trợ về hạ tầng giao thông, phát triển cây điều, phát triển hợp tác xã kiểu mới và nguồn vốn chỉnh trang thị xã Đồng Xoài phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2018…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH - ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những nỗ lực phát triển và đổi mới của Bình Phước. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã có sự thay đổi về nhiều mặt. Do tỉnh Bình Phước có xuất phát điểm thấp nên ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Song, Bình Phước có nhiều điều kiện thuận lợi là nguồn đất đai dự trữ dồi dào, các khu công nghiệp đã định hình, hình thành quy hoạch.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bình Phước cần cải thiện môi trường cạnh tranh để thu hút đầu tư. Đó là đầu tư hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực, chuẩn bị điều kiện thu hút đầu tư để tiến tới xúc tiến đầu tư. Đồng thời, tận dụng các mối quan hệ với các địa phương, các bộ ngành để kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư tìm hiểu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng ghi nhận các đề xuất và đề nghị tỉnh Bình Phước kiến nghị với Chính phủ. Trên cơ sở đó,  Bộ KH - ĐT sẽ xem xét hỗ trợ một trong số các dự án trọng điểm, cấp thiết để đạt hiệu quả cao.

Dịp này, Bộ KH - ĐT đã trao tặng "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Bình Phước 500 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục