Phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân hồng”

Ngày 10-2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM tổ chức tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2021 và phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân hồng” năm 2022. 
Đông đảo người dân, người lao động hưởng ứng ngày hội hiến máu “Giọt hồng khai xuân” ngày 10-2
Đông đảo người dân, người lao động hưởng ứng ngày hội hiến máu “Giọt hồng khai xuân” ngày 10-2

Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, công tác vận động hiến máu tình nguyện là nét đẹp, truyền thống đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau của người dân TPHCM nhiều năm qua. Năm 2021, dịch Covid-19 gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có việc thiếu máu điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức các chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện quy mô lớn để bảo đảm nguồn máu hiến và đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch. Kết quả đã vận động được 186.577 lượt người hiến máu (đạt 84% chỉ tiêu của năm), bảo đảm được nhu cầu cấp cứu điều trị và dự trữ thường xuyên của ngân hàng máu. Các chỉ tiêu về máu sạch tăng đến 98%, tỷ lệ túi máu 350-450ml tăng 80%.

Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đặt mục tiêu 210.000 túi máu, trong đó bảo đảm túi máu sạch đạt 98%; túi máu 350-450ml đạt được từ 80% trở lên.  Riêng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp “Tết - Lễ hội Xuân hồng” 2022, hội đặt mục tiêu từ nay đến ngày 9-3-2022 sẽ phấn đấu thực hiện vận động 44.000 túi máu để cứu người.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TPHCM cũng tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng khai xuân”. Hoạt động diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-2 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Tin cùng chuyên mục