Bình Phước: Hơn 3.500 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định

Sáng 28-12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 5-12-2018 và 3 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17-4-2020 của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

1-4214.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện Chỉ thị số 33 và Nghị định số 49 của Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề, phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện đã tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề cho 98 trường hợp; 2 phiên giao dịch việc làm; 101 buổi tư vấn việc làm.

Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp với cơ quan liên quan giải ngân cho 70 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú vay vốn sản xuất, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, qua các hình thức “tiếp sức”, đến nay có hơn 3.500 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định, thu nhập bình quân từ 5,5-9 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ vi phạm pháp luật và tái phạm đối với người chấp hành xong án phạt tù luôn dưới mức 10%.

3-7593.jpg
Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại hội nghị

Dịp này, 2 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương và người chấp hành xong án phạt tù có thành tích xuất sắc trong tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2019-2023 đã nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước; các tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương, khen thưởng.

Tin cùng chuyên mục