Đồng Nai: Hơn 35 tỷ đồng cho người lầm lỡ vay để tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 26-11, tại TP Biên Hòa, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) năm 2023.

Tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) - Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Về phía tỉnh Đồng Nai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cùng đại diện sở, ngành địa phương.

Các đại biểu tham gia chương trình giao lưu, tọa đàm "Ánh sáng và niềm tin hòa nhập cuộc sống"

Các đại biểu tham gia chương trình giao lưu, tọa đàm "Ánh sáng và niềm tin hòa nhập cuộc sống"

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục C11 cho biết, Đồng Nai có nhiều thành tích nổi bật trong THNCĐ khi là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước xây dựng mô hình “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự”.

Từ năm 2010 đến nay, quỹ đã huy động được sự ủng hộ của 749 doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 35 tỷ đồng cho 1.280 người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, tạo bước chuyển biến đột phá về công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ THNCĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại sự kiện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, đại diện Cục C11, đại diện quỹ doanh nhân và an ninh trật tự, người THNCĐ cũng tham gia chương trình giao lưu, nghệ thuật “Ánh sáng và niềm tin hoà nhập cộng đồng” để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác về công tác THNCĐ đối với người chấp hành xong hình phạt tù trở về cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, chương trình sự kiện truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giúp đỡ người được đặc xá, tha tù trước thời hạn, là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, địa phương trong công tác THNCĐ lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về công tác THNCĐ đối với người chấp hành xong hình phạt tù trở về cộng đồng. Từ đó, giảm thiểu nguyên nhân tái phạm tội, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục