Bình Phước: Tháo gỡ khó khăn trong đầu tư lưới điện

Sáng 15-9, UBND tỉnh Bình Phước đã làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư lưới, trạm có cấp điện áp từ 110kV trở lên trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo của EVN SPC cho biết, hiện Công ty Điện lực Bình Phước đang quản lý vận hành 473,36km đường dây 110kV và 11 trạm biến áp 110/22kV với tổng dung lượng 752MVA.

Năm 2023, lưới điện 110kV hiện hữu vẫn đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng điện năm 2022 là 10,34% và các tháng đầu năm 2023 là 6,25%, trong khi các công trình lưới điện 110kV đang đầu tư hiện vẫn không tiến triển thì việc cấp điện cho Bình Phước trong những năm tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, có thể phải cắt điện luân phiên.

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam Đoàn Đức Hưng phát biểu tại buổi làm việc
Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam Đoàn Đức Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Liên quan vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều dự án công trình lưới điện 110kV đến nay vẫn chưa được bàn giao mặt bằng. Cạnh đó, thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài, thông thường mất khoảng 1,5 năm nhưng một số dự án do địa phương điều chỉnh lại hướng tuyến khiến thời gian tăng lên 2 đến 3 năm. Thời gian thực hiện kéo dài làm tăng chi phí tài chính của các dự án mà EVN SPC phải gánh chịu.

Ông Lê Tấn Quang, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước phát biểu tại buổi làm việc

Ông Lê Tấn Quang, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước phát biểu tại buổi làm việc

EVN SPC kiến nghị, đối với các công trình do địa phương yêu cầu điều chỉnh hướng tuyến, khi EVN SPC thực hiện điều chỉnh, báo cáo nghiên cứu khả thi thì không cần làm lại thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư. Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng, hạn chế điều chỉnh hướng tuyến sau khi UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi phát biểu tại buổi làm việc

Lắng nghe ý kiến của các đơn vị, sở, ban ngành, địa phương thảo luận những tồn tại, khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi, chủ trì buổi làm việc đã có các chỉ đạo.

Theo đó, giao Tổ công tác kiểm tra thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư lưới điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên trên địa bàn tỉnh, tiếp tục theo dõi, giám sát và có báo cáo đến UBND tỉnh.

Đối với những kiến nghị của EVN SPC, tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo nhằm sớm khởi công các dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục