Bộ đội Biên phòng điều tàu ra đảo Cù Lao Chàm đưa bệnh nhân đi cấp cứu

Sáng 5-11, trao đổi với báo SGGP, ông Lê Mới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã điều động tàu ra Cù Lao Chàm để đưa bệnh nhân trong tình trạng lên cơn hen nặng, suy hô hấp, khó thở vào đất liền để cấp cứu.

Tàu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã xuất phát đi Cù Lao Chàm
Tàu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã xuất phát đi Cù Lao Chàm

Theo đó, bệnh nhân là Hồ Thị N. (sinh năm 1953, trú thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng). Bà N. bị hen suyễn nặng, khó thở, suy hô hấp, được chăm sóc tại Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cần đưa đi cấp cứu, điều trị ở tuyến trên.

Do ảnh hưởng bão số 13, biển Cù Lao Chàm có sóng to, gió mạnh, tàu dân sự không thể di chuyển. Chính quyền xã đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố hỗ trợ phương tiện chuyên dụng để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong trường hợp khẩn cấp.

Ông Lê Mới cho biết thêm, để bảo đảm hậu cần cho đảo, cuối tuần qua, địa phương đã chỉ đạo điều hai tàu vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm ra đảo.

Về công tác ứng phó bão, xã Tân Hiệp đã chủ động triển khai phương án sớm, huy động đồng bộ các lực lượng. “Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm đối phó bão, nên từ cấp ủy, chi bộ thôn đến các lực lượng quân sự, biên phòng đều đã được giao nhiệm vụ cụ thể. Lực lượng trực chiến 24/24, sẵn sàng ứng cứu”, ông Lê Mới nói.

Ông Lê Mới cũng cho biết thêm, xã Tân Hiệp hiện có khoảng hơn 2.000 dân, song khi có bão, một nửa người dân vào đất liền tránh trú, còn lại khoảng 1.000 người ở lại đảo, chủ yếu là người khỏe mạnh.

“Người già, người có bệnh nền được bố trí trú ẩn tại nhà tránh bão, đồn biên phòng hoặc công trình kiên cố. Chúng tôi đã chủ động khảo sát, di dời dân khỏi khu vực sạt lở, chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân”, ông Lê Mới nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục