
Đề thi bám sát chương trình, đảm bảo phân hóa
Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đề thi năm nay được xây dựng công phu, nghiêm túc và bảo mật tuyệt đối từ Trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.
Theo ông Chương, đề thi năm 2025 được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, tích hợp kiến thức liên môn và tăng tính thực tiễn, đáp ứng đồng thời ba mục tiêu: đánh giá kết quả học tập của học sinh; sử dụng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu tin cậy phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng theo cơ chế tự chủ.
Cũng theo ông Chương, định hướng của Bộ GD-ĐT trong các năm tới là xây dựng đề thi có tính phân hóa cao, phản ánh đúng năng lực của học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả thi trong xét tuyển đại học.
Thí sinh than đề thi khó: Phải chờ kết quả chấm thi
Tại họp báo, trước câu hỏi của báo chí về việc nhiều thí sinh và giáo viên phản ánh đề thi Toán, tiếng Anh năm nay có độ khó cao, nhất là Toán, Văn, tiếng Anh, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Trưởng Ban đề thi tốt nghiệp THPT 2025 cho rằng, cấu trúc và định dạng đề năm nay có nhiều thay đổi để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới nên học sinh có thể chưa quen.
Do yêu cầu đánh giá năng lực học sinh còn mới nên thí sinh còn bỡ ngỡ. Về độ khó, Ban chỉ đạo thi đã trao đổi, quán triệt trước khi kỳ thi diễn ra. Vì là năm đầu đổi mới nên không thay đổi đột ngột về trạng thái đề thi cũng như độ khó.
Bộ GD-ĐT đã công bố cấu trúc, định dạng đề thi cũng như đề thi tham khảo để giáo viên, học sinh quen với đề thi. Trước khi Hội đồng đề thi làm việc, Bộ GD-ĐT đã tổ chức thử nghiệm đề thi trên diện rộng ở cả 3 miền nhằm đánh giá khả năng của học sinh nhằm điều chỉnh thích hợp độ khó của đề thi. Các số liệu, phổ điểm thi đều được trao đổi kỹ với các tổ làm đề thi.
Do đó, theo GS Nguyễn Ngọc Hà, yêu cầu đề thi là bám sát đề tham khảo đã công bố, độ khó dựa trên đề thi đã thử nghiệm thực tế.
Trước ý kiến cho rằng đề Toán, tiếng Anh khó, Bộ GD-ĐT xin ghi nhận và sẽ có xem xét cụ thể, nhất là sau khi có kết quả chấm thi thì việc này sẽ rõ hơn.
Theo GS Hà, điểm mới của kỳ thi năm nay là đề thi được xây dựng trên cơ sở thư viện đề phong phú, sử dụng phần mềm tạo ma trận ngẫu nhiên nhằm tăng tính khách quan, chống học tủ, học lệch. Yêu cầu học sinh phải học thật, thi thật. Với yêu cầu phân loại cao, cách thức này sẽ tiếp tục được triển khai từ năm nay trở đi.

Báo chí đặt vấn đề, đề thi khó có thể khiến điểm thấp, cũng gây khó khăn cho các trường tuyển sinh, Bộ GD-ĐT có “can thiệp” gì với các trường đại học, nhất là việc quy đổi điểm theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT nhận định: Đề thi khó nhưng phải chờ kết quả thi mới rõ. Việc tuyển sinh thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh; việc quy đổi điểm tiếng Anh theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thực hiện theo phương thức tuyển sinh của các trường đã công bố.
Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, kỳ thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên thực hiện theo chương trình GDPT mới, nên sẽ có những điều cần tiếp tục hoàn thiện.
Thứ trưởng cũng cho rằng, dù điểm thi cao hay thấp, các em học sinh cũng đã vượt qua một kỳ thi quan trọng. Nhiều cánh cửa vẫn đang mở ra, nên dù kết quả thi thế nào, các em cũng hãy tự tin, tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng, phẩm chất của mình để bước vào đời một cách phù hợp với năng lực của mình nhất.
Về ý kiến đề thi khó, Thứ trưởng cho rằng, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét, nhưng là năm đầu đổi mới, do đó sẽ có những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Đề thi phải bảo đảm phân hóa, phản ánh đúng năng lực của học sinh, không nhất thiết toàn điểm cao mới phù hợp. Điểm thi chỉ chiếm 50% điểm để xét công nhận tốt nghiệp (50% là điểm học bạ), do đó đề thi phải bảo đảm sự phân hóa để các trường đại học xét tuyển.

Chấm thi từ 28-6, công bố điểm vào 8 giờ sáng 16-7
Về công tác chấm thi, ông Huỳnh Văn Chương cho biết công việc này sẽ bắt đầu ngay từ ngày mai 28-6. Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn đầy đủ, cụ thể.
Về ý kiến việc thay đổi chính quyền địa phương 2 cấp có ảnh hưởng đến công tác chấm thi không, ông Chương cho biết, cán bộ chấm thi vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi nhân sự lãnh đạo, điều hành. Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã làm việc với các địa phương về vấn đề này. Các địa phương đều cam kết thực hiện đúng quy chế, thực hiện chấm thi nghiêm túc.
Về phương án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, Bộ GD-ĐT đã có phương án triển khai từ năm 2023. Bộ sẽ tiếp tục thử nghiệm để đến năm 2030 đồng bộ với quyết tâm chuyển đổi số, theo đúng phương pháp khảo thí quốc tế.
Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để bảm đảm cho việc công bố kết quả thi vào hồi 8 giờ ngày 16-7 tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng.
Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi; triển khai xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bảo đảm đúng quy chế (chậm nhất ngày 18-7).