Với mục đích tăng tính hấp dẫn khi theo dõi các trận bóng tại World Cup 2014, một số người xem bóng đá cá cược với nhau về kết quả của trận đấu. Với nhiều người, việc cá cược này thực sự chỉ để cho vui.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người máu mê cờ bạc đã cá cược, cá độ để kiếm lợi. Và rồi sau mỗi trận bóng đá, thua cá cược phải chung độ, nhiều người bị lâm vào tình cảnh nợ nần, mất nhà cửa, xe cộ. Nạn trộm cướp gia tăng đáng kể trong mùa World Cup. Pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ các biện pháp xử lý hành vi cá độ bóng đá.
Điều 248 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 đã có các quy định về hành vi đánh bạc trái phép. Theo đó, đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.
Như vậy, cá độ bóng đá chính là hành vi đánh bạc trái phép dựa trên kết quả của trận đấu. Tùy vào mức độ, tính chất của hành vi mà người tham gia cá độ bóng đá, có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với những hành vi cá độ mà giá trị tiền, vật cá cược không lớn, chưa đáp ứng đủ yếu tố cấu thành tội phạm để xử lý hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính dưới hình thức phạt tiền.
Điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định 167 quy định xử phạt vi phạm hành chính, hành vi cá độ bóng đá ứng với hành vi cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao và sẽ bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng.
Còn theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự, đối với hành vi cá độ có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc theo quy định tại Điều 249 của Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
Bên cạnh đó, theo khoản 2 và 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự, nếu hành vi cá độ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 - 30 triệu đồng.
Có thể thấy, pháp luật Việt Nam rất nghiêm khắc đối với hành vi cá độ bóng đá nói riêng và đánh bạc nói chung. Tất cả các hành vi cá độ bóng đá dưới mọi hình thức đều sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức chế tài và hình phạt khác nhau tùy theo giá trị của việc cá cược.
Thiết nghĩ, việc áp dụng triệt để các quy định trên là rất cần thiết để có một mùa World Cup sôi động và vui đúng nghĩa.
Luật sư NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
(Văn phòng luật sư PHANS)