Cả nước đã tiêm khoảng 127 triệu mũi vaccine Covid-19

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 4-12, cả nước đã tiêm khoảng 127 triệu mũi vaccine Covid-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là trên 95% cho người từ 18 tuổi trở lên, với mũi 2 là hơn 72%.
Tiêm vaccine cho học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tiêm vaccine cho học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 4-12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về an toàn tiêm chủng kết nối tới hơn 700 điểm cầu trên toàn quốc.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, từ tháng 3 đến nay, Hướng dẫn sàng lọc trước tiêm, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng đã được Bộ Y tế 5 lần cập nhật, sửa đổi nhằm bảo đảm an toàn nhất cho người được tiêm chủng. Khi có sự cố trong tiêm chủng xảy ra ở bất kỳ cấp độ nào, hội đồng chuyên môn y tế các cấp đều khẩn trương họp đánh giá, đưa ra những kết luận kịp thời.

Nhắc lại những sự cố đau thương về tiêm chủng xảy ra gần đây tại Thanh Hóa, Bắc Giang, Hà Nội và Bình Phước làm một số người tử vong sau tiêm vaccine Covid-19, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lưu ý, các đơn vị y tế củng cố kiến thức, tăng cường năng lực, tổ chức hệ thống cấp cứu, xử trí để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Trong khi đó, TS Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, nêu rõ, để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cần phải kết hợp nhiều biện pháp như: vaccine; các biện pháp y tế công cộng - xã hội (như 5K của Việt Nam), quản lý ca bệnh, quy trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân, giám sát và kiểm soát đường biên giới. Trong đó, vaccine là công cụ quan trọng nhất để người dân và cộng đồng vượt qua được sự lo lắng trước việc số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trở lại tại nhiều quốc gia và cùng với sự xuất hiện của biến thể mới Omicron.

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 4-12, cả nước đã tiêm khoảng 127 triệu mũi vaccine Covid-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là trên 95% cho người từ 18 tuổi trở lên, với mũi 2 là hơn 72%.

Hiện có 42 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi với khoảng 4,9 triệu mũi vaccine đã được tiêm. Cùng với đó, Bộ Y tế đã có kế hoạch và hướng dẫn các địa phương chuẩn bị tiêm mũi vaccine thứ 3 cho một số nhóm đối tượng được khuyến cáo.

Tin cùng chuyên mục