Chiều 28-8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng về sự áp đảo của các nền tảng số xuyên quốc gia hiện nay ở Việt Nam, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) cho biết, các nền tảng ứng dụng OTT (Over-The-Top - dịch vụ truyền thông cung cấp trực tiếp qua Internet) như nhắn tin, gọi điện qua mạng Internet trên toàn thế giới hiện chỉ có dưới 10 nền tảng lớn.
Tại Việt Nam, Zalo là nền tảng lớn, thuộc nhóm dẫn đầu về lượng thuê bao và có khả năng cạnh tranh với các dịch vụ ngoại. Bên cạnh đó, các sản phẩm như Tammi của Viettel, Lotus Chat của VCCorp cùng nhiều nền tảng khác đang được doanh nghiệp Việt nghiên cứu, phát triển, cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng được hình thành trong lĩnh vực OTT viễn thông.
Theo ông Nguyễn Anh Cương, doanh nghiệp phải là chủ thể quyết định trong việc phát triển các nền tảng OTT viễn thông quy mô lớn. Doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng, độ tin cậy, an toàn, bảo mật và trải nghiệm người dùng; đồng thời tạo ra các tính năng, tiện ích và giá trị gia tăng khác biệt. Đặc biệt, doanh nghiệp viễn thông cần phát huy lợi thế về hạ tầng, thương hiệu và tệp khách hàng để xây dựng nền tảng có sức cạnh tranh.
Về phía Nhà nước, vai trò chủ yếu là bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và thực thi đầy đủ pháp luật đối với các nhà cung cấp OTT viễn thông, kể cả xuyên biên giới. Việc các OTT viễn thông nước ngoài tuân thủ quy định của Việt Nam sẽ tạo mặt bằng cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ. Hiện các nền tảng xuyên biên giới như Viber, Telegram, iMessage, WhatsApp... đều đã thực hiện thông báo cung cấp dịch vụ và phối hợp theo quy định pháp luật Việt Nam.
Về lâu dài, mục tiêu là tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, phát triển và vận hành các nền tảng OTT viễn thông có quy mô lớn, thu hút đông đảo người sử dụng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
Trả lời câu hỏi của PV Báo Sài Gòn Giải Phóng về an toàn thông tin, an ninh dữ liệu đối với các dịch vụ OTT viễn thông, ông Nguyễn Anh Chương cho biết, Luật Viễn thông năm 2023 đã bổ sung khung pháp lý theo hướng quản lý nhẹ, bảo đảm các dịch vụ có tính chất tương tự được quản lý trong cùng một khung pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi người dùng, bảo đảm an toàn, an ninh và cạnh tranh lành mạnh.
Nghị định 163/2024/NĐ-CP quy định cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT viễn thông xuyên biên giới tại Việt Nam. Qua đó, từng bước tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa doanh nghiệp trong nước và nhà cung cấp xuyên biên giới, đồng thời hạn chế gánh nặng không cần thiết cho doanh nghiệp.