Các điểm giải trí đông người chấp hành nghiêm việc ngừng hoạt động

Để chủ động phòng ngừa, kéo giảm nguy cơ lây lan dịch Covid-19, ngày 14-3, UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu các quán bar, vũ trường, điểm massage, rạp chiếu phim… tạm ngừng hoạt động kể từ 18 giờ ngày 15-3 đến hết ngày 31-3.
Quán ăn trên đường Bùi Viện (quận 1, TPHCM) vắng khách. Ảnh: MINH KIỆT
Quán ăn trên đường Bùi Viện (quận 1, TPHCM) vắng khách. Ảnh: MINH KIỆT

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trước khi có quyết định tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim tại TPHCM, một số phim Việt đã dời lịch phát hành. Trạng Tí dự kiến phát hành vào dịp 30-4 sẽ chuyển sang dịp Tết Tân Sửu, ngày 12-2-2021.

Trong khi đó, dù chưa thông báo chính thức nhưng Chị Mười Ba phần 2 có lịch chiếu ban đầu là ngày 27-3 nhưng hiện đã không còn trên các trang web của các nhà phát hành. Như vậy, tính đến thời điểm này cùng với Bí mật của gió, đã có ít nhất 3 phim Việt phải rời lịch chiếu vì dịch Covid-19.  

Ở mảng sân khấu, trước khi có chỉ đạo tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, tụ tập đông người, Sân khấu Thế Giới Trẻ đã có kế hoạch tạm dừng hoạt động tổ chức biểu diễn trước cả tuần và đợt nghỉ này sẽ kéo dài hết tháng 3-2020. Trong giai đoạn này, sân khấu bắt tay thực hiện tu sửa, nâng cấp sàn diễn, thay mới phông màn sân khấu... Để chuẩn bị cho hai vở diễn mới, diễn viên sẽ tập kịch theo từng nhóm nhỏ.

Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần cũng đã đóng cửa cả tuần trước khi có chỉ đạo của UBND TPHCM. Riêng Sân khấu kịch Hồng Vân đã thực hiện một đợt nghỉ từ sau tết đến 14-2 mới diễn lại 2 suất, sau đó, sân khấu này tiếp tục đóng cửa để hạn chế tụ tập đông người.

Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh cũng đã thông tin đến khán giả về việc sẽ ngưng các suất diễn vào hai ngày 28 và 29-3 tới. Sân khấu kịch Idecaf đã hủy vé hai suất diễn vở Ác nhân cốc và Mưu bà Tú trong ngày chủ nhật 15-3.

Trong khi đó, Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình) vẫn mở cửa hàng tuần để độc giả và du khách có nhu cầu đến đọc sách và tham quan mua sách. Bên cạnh việc khử trùng, đường sách còn phát nước rửa tay khô để nhân viên tại các gian hàng phục vụ bản thân cũng như cho khách hàng sau khi tiếp xúc với các vật dụng. Ngoài độc giả trong nước, Đường sách TPHCM còn tiếp đón một bộ phận không nhỏ là các du khách nước ngoài nên các nhân viên ở đây được khuyến cáo tuyệt đối luôn đeo khẩu trang. Đường sách cũng tạo góc rửa tay dành cho bạn đọc với xà phòng, nước rửa tay khô.

Ghi nhận vào tối 15-3 tại quận 1, các tuyến đường có nhiều quán karaoke, bar, rạp chiếu phim như Phạm Viết Chánh, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Cách Mạng Tháng 8… rất ít người dân đi lại, các quán đều đóng cửa.

Ở phố đi bộ Bùi Viện, không khí sôi động ngày thường không còn, lác đác chỉ có vài khách Tây đi bộ hóng gió. Hai đầu đường, chính quyền địa phương bố trí lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố lập chốt nhắc nhở, không để người dân, du khách tụ tập, sử dụng các dịch vụ giải trí.

Tại quận 5, các tuyến đường có nhiều điểm massage, karaoke như Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong… cũng trong tình trạng tương tự, hầu hết các quán đều đóng cửa, tắt điện. 

Tại quận Bình Tân, UBND quận cho biết, sau khi UBND TPHCM có chỉ đạo, quận cũng đã có văn bản yêu cầu Phòng VH-TT, Phòng LĐTB-XH, Phòng Y tế và UBND các phường phổ biến thông tin đến chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí theo chỉ đạo, đồng thời tổ chức theo dõi, giám sát, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn một quán karaoke, massage lén lút hoạt động. Một số quán dù chủ quán tắt điện quảng cáo nhưng bên trong vẫn sáng đèn, tiếng nhạc vẫn phát ra.

Tin cùng chuyên mục