Cần thêm chế độ đãi ngộ để giáo viên, nhân viên y tế yên tâm cống hiến

Một số cử tri ngành giáo dục mầm non quận Bình Tân kiến nghị cần phải thêm chế độ đãi ngộ cho ngành nghề đặc thù để đội ngũ giáo viên mầm non yên tâm gắn bó và cống hiến với nghề.

Sáng 8-10, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị số 6 gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH TPHCM, tiếp xúc cử tri ngành giáo dục, y tế quận Bình Tân.

Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri ngành giáo dục, y tế quận Bình Tân

Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri ngành giáo dục, y tế quận Bình Tân

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các nội dung liên quan chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ cho giáo viên, nhân viên y tế. Cử tri Nguyễn Văn Minh, Trưởng trạm y tế phường An Lạc A cho rằng, cần phải xem xét thêm về mức lương cho từng ngành nghề đặc thù khác nhau. Bởi lương cán bộ công nhân viên ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở chỉ đủ để xoay xở sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bản thân hoặc gia đình đau ốm sẽ không đủ tiền để điều trị bệnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ngành giáo dục, y tế quận Bình Tân

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ngành giáo dục, y tế quận Bình Tân

Một số cử tri ngành giáo dục mầm non kiến nghị cần phải thêm chế độ đãi ngộ cho ngành nghề đặc thù để đội ngũ giáo viên mầm non yên tâm gắn bó và cống hiến với nghề. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các trường công lập trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Cử tri ngành y tế quận Bình Tân nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri ngành y tế quận Bình Tân nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

ĐB Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của cử tri. Tổ ĐBQH ghi nhận, phản ánh với các cơ quan thẩm quyền và ĐBQH sẽ tham gia ý kiến tại nghị trường Quốc hội. Về biên chế ngành y tế, giáo dục, ĐB Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, khi dân số tăng, số học sinh ngày càng tăng, sĩ số học sinh của lớp học giảm thì không nên giảm biên chế với hai ngành này.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, ĐB Dương Ngọc Hải đề nghị quận Bình Tân tiếp tục quan tâm và có giải quyết dứt điểm.

Trưa cùng ngày, Tổ ĐBQH đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri quận Bình Tân. Cử tri phản ánh về tình trạng quảng cáo thuốc tây trên các trang mạng, đài truyền hình; chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chậm giải quyết giải phóng mặt bằng các dự án…

Tổ ĐBQH đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri quận Bình Tân trưa 8-10

Tổ ĐBQH đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri quận Bình Tân trưa 8-10

Cử tri Trịnh Hoài Văn, phường Bình Trị Đông phản ánh, khu đất Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông đã quy hoạch thực hiện dự án công trình công cộng. Tuy nhiên, đến nay đã 23 năm vẫn chưa thực hiện. Nơi đây đã trở thành bãi tập trung rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị thành phố cần xóa quy hoạch “treo” và cho người dân được chuyển mục đích sử dụng đất, sớm ổn định cuộc sống.

Trao đổi với cử tri, ĐB Dương Ngọc Hải khẳng định Tổ ĐBQH sẽ ghi nhận để tổng hợp phản ánh với các cơ quan thẩm quyền và ĐBQH TPHCM sẽ tham gia ý kiến tại nghị trường Quốc hội.

ĐBQH Dương Ngọc Hải trao đổi với cử tri quận Bình Tân

ĐBQH Dương Ngọc Hải trao đổi với cử tri quận Bình Tân

ĐB Dương Ngọc Hải cho rằng, việc quản lý sim rác và quản lý các mạng xã hội còn chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Trong đó có hành vi lừa đảo, đánh bạc qua mạng, quảng cáo trái quy định, cho vay lãi nặng…

Tổ ĐBQH sẽ phản ánh các cơ quan có thẩm quyền, các cơ chức năng để xử lý và quy định chặt chẽ về tình trạng này. Về vấn đề sách giáo khoa, các ĐBQH đã phản ánh, Bộ GD-ĐT cũng đã nắm thông tin. Tổ ĐBQH tiếp tục đeo bám việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Tin cùng chuyên mục